Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tăng cao ở các bang Trung Tây

Thế giới - Ngày đăng : 11:15, 16/10/2020

(TN&MT) - Tính hết ngày 15/10, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt 8 triệu người, tăng 1 triệu người trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trong đó, số ca nhiễm tăng cao ở các bang Trung Tây nước Mỹ khi thời tiết trở nên lạnh hơn.

Nhân viên y tế làm việc bên trong một bệnh viện dã chiến khi số ca nhiễm COVID19 tăng cao đột biến ở tiểu bang gần Milwaukee, Wisconsin, Mỹ, ngày 12/10/2020. Nguồn: Reuters

Mỹ vượt 8 triệu ca mắc COVID-19

Bang Wisconsin và các bang khác ở Trung Tây nước Mỹ đang phải chống chọi với sự gia tăng số ca mắc COVID-19, với các ca nhiễm mới và ca nhập viện tăng kỷ lục, dấu hiệu đáng ngại dự báo cho sự bùng phát dịch trở lại trên toàn quốc khi thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn.

Riêng bang Wisconsin, số ca mắc mới đã tăng 3.747 trong ngày 15/10. Ở một số vùng, 90% số giường bệnh viện chăm sóc đặc biệt trong tiểu bang đã được sử dụng.

Tiến sĩ Paul Casey, Giám đốc y tế của khoa cấp cứu tại Bệnh viện Bellin ở Green Bay, Wisconsin, cho biết toàn bộ giường bệnh đều là các bệnh nhân COVID-19, và đội ngũ y, bác sĩ đang phải căng nguồn lực "đến mức giới hạn."

Số ca nhiễm ở Pháp tăng cao kỷ lục

Theo Reuters, Cơ quan y tế Pháp ngày 16/10 cho biết, đã có tổng cộng 30.621 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, đây là con số kỷ lục kể từ khi nước Pháp bắt đầu có dịch. Bên cạnh đó, số ca nhập viện và tử vong liên quan đến căn bệnh này cũng tăng lên.

Hiện nay, Pháp đã có 809.684 người mắc COVID-19, trong đó, số ca tử vong là 33.125 người. Nhằm ngăn chặn dịch lây lan rộng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh giới nghiêm hàng đêm ở Paris và 8 thành phố lớn khác.

Hơn 85.000 ca tử vong tại Mexico

Bộ Y tế Mexico thông báo có thêm 5.514 ca mắc và 387 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở nước này lên lần lượt là 834.910 ca và 85.285 ca.

Bộ Y tế Mexico cũng cho biết, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát cho tới nay đã có 127.053 nhân viên y tế tại Mexico mắc COVID-19, trong đó ít nhất 1.744 người đã tử vong.

Hoàng Ngân