Dốc toàn lực ứng cứu các nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Xã hội - Ngày đăng : 06:31, 15/10/2020

(TN&MT) - Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã và đang dốc toàn lực để tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ mất tích do sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đến nay, tổng số người tham gia tìm kiếm, cứu nạn là gần 1.000 người và 189 phương tiện các loại

Cụ thể, Bộ Quốc phòng điều động 666 cán bộ, chiến sỹ và 119 trang bị, phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ; Bộ Công Thương điều động 5 người và 2 máy phát điện; lực lượng tại địa phương là 312 người và 68 phương tiện

Các lực lương cứu hộ tiếp cận theo nhiều hướng, trong đó có đường bộ từ đường 71 đi lên thủy điện và hướng đường thủy bằng cano, ghe thuyền từ lòng hồ thủy điện Hương Điền

Nhiều phương án được tính toán kỹ lưỡng để tiếp cận hiện trường, nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã lập lán trại và ứng trực tại hiện trường vụ tai nạn

Sử dụng flycam để tìm người mất tích ở Rào Trăng 3

Vượt đường sông cực kỳ khó khăn và nguy hiểm

Nổ lực tìm kiếm giữa đống đổ nát sau vụ sạt lở kinh hoàng

 

Cho đến thời điểm này chỉ mới tìm thấy một nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện

Vẫn còn 29 người đang mất tích và công tác tìm kiếm hết sức khẩn trương

 

Ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 2 máy múc còn hoạt động được. Một số công nhân điều khiển 2 máy này để lật từng đống đất đá, tìm người mất tích

Hiện trường sạt lở kinh hoàng ở khu vực nhà điều hành nơi 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích không thể thoát kịp trong đêm

 

Lãnh đạo các đơn vị họp bàn phương án ứng cứu các nạn nhân

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh trong quá trình tham gia tìm kiếm phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và khẩn trương khắc phục sự cố 

 

 

Văn Dinh