Chiều 14/10, ghi nhận 9 chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19

Xã hội - Ngày đăng : 18:34, 14/10/2020

(TN&MT) - Theo bản tin 18h ngày 14/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia đến từ Ấn Độ, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.122 bệnh nhân.

Việt Nam đã có 1.122 ca mắc COVID-19

Tất cả 9 ca mắc mới (BN1114-1122) đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay, tại tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể:

CA BỆNH 1114 (BN1114): nam, 28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

CA BỆNH 1115 (BN1115): nam, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

CA BỆNH 1116 (BN1116): nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

CA BỆNH 1117 (BN1117): nam, 29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

CA BỆNH 1118 (BN1118): nam, 37 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

CA BỆNH 1119 (BN1119): nam, 36 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

CA BỆNH 1120 (BN1120): nam, 41 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

CA BỆNH 1121 (BN1121): nam, 34 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

CA BỆNH 1122 (BN1122): nam, 27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ngày 6/10, các bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E 9471, được cách ly ngay tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Đến ngày 7/10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12/10, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 9 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 9 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (5 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. Hồ Chí Minh (1 ca).

Số ca mắc ở Việt Nam

- Tính đến 18h ngày 14/10: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 14/10: 9 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.484, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 147

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.512

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 825.

Tình hình điều trị

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 14/10 có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN745, BN747, BN754. Như vậy, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.029/1.122 ca mắc COVID-19.

Tính đến chiều 14/10, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 9 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 4 ca, số ca âm tính lần 3 là 13 ca.

Hoàng Ngân