Khẩn trương khắc phục sạt lở tại huyền miền núi A Lưới

Xã hội - Ngày đăng : 23:59, 13/10/2020

(TN&MT) - Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều nơi tại huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) sạt lở, cơ quan chức năng đang khắc phục.

Theo ghi nhận, mưa lớn đã làm cho Quốc lộ 49 nối TP. Huế - A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng tại Km 74+400 nên nguy cơ gây ách tắc giao thông cao. Đường mòn Hồ Chí Minh nối Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bị cô lập do sạt lở nhiều điểm.

Ông Lê Gia Định - Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, sau khi xảy ra sự cố sạt lở trên Quốc lộ 49 nối TP. Huế - A Lưới, Hạt quản lý đường bộ A Lưới đã tập trung lực lượng khắc phục.

 Khơi thông dòng chảy tại thôn 3, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới

Hiện nay, tuyến đường đã được thông tuyến, cho phép người và phương tiện từ 12 chỗ trở xuống và không quá 5 tấn lưu thông từ 18 giờ đến 6 giờ hằng ngày. Bên cạnh đó, lực lượng của Hạt quản lý đường bộ cũng túc trực lực lượng giữ đường, cố gắng không để ách tắc giao thông.

Tại địa bàn xã Hồng Vân (huyện A Lưới), lượng mưa lớn trên 384mm đã làm cho 3 nhà bị sạt lở; 28 hộ/ 192 khẩu tại thôn Ta Lo - A Hố bị cô lập do nước dâng cao; tuyến đường lên cửa khẩu Hồng Vân bị sạt lở tại km 34, 39, 91, 97 khiến giao thông bị ách tắc.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm cho nhiều công trình thuỷ lợi, đường liên xã trên địa bàn huyện A Lưới bị tắc nghẽn, sạt lỡ; gần 100ha cây trồng, hoa màu bị gãy đỗ, ngập úng.

Hiện nay, UBND huyện A Lưới tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện nỗ lực khắc phục hậu quả, nối lại giao thông; Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế huy động cán bộ, chiến sĩ của 4 đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện A Lưới phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giúp người dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Ngự Bình