Đà Nẵng: Tìm được thi thể hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Xã hội - Ngày đăng : 18:11, 13/10/2020

(TN&MT) - Chiều 13/10, Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy và Cứu nạn - Cứu hộ, Công an huyện Hòa Vang cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, vào đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T.B.Th. (trú thôn Phước Nhơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), người bị nước lũ cuốn trôi vào lúc 5 giờ sáng ngày 10/10 khi đang đánh cá tại đập Đồng Nghệ.

Trước đó, trong lúc đánh cá tại đập Đồng Nghệ cùng em rể, anh Th. chẳng may trượt chân ngã xuống bãi tràn thoát nước của đập và bị nước cuốn trôi mất tích.

Tìm được thi thể hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Cũng theo Trung tá Nguyễn Trung Dũng, sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, ngày 12/10, lực lượng chức năng Công an huyện Hòa Vang đã tìm được thi thể anh N.V.N. (28 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), bị nước cuốn trôi lúc 22 giờ ngày 10/10 tại khu vực thôn Đông Sơn (xã Hòa Ninh). 

Chiều 10/10, anh N., cùng với 3 người bạn rủ nhau đi bắt kỳ nhông ở địa bàn thôn Đông Sơn (xã Hòa Ninh). Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi bắt kỳ nhông xong, cả nhóm bơi qua dòng nước lũ để về, chẳng may anh N. bị nước cuốn trôi.

Trươc đó, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân tàu ĐNa-90988-TS mất tích.

Thi thể được tìm thấy là ông Trần Văn Hòa (sinh năm 1979, trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Ông Hòa là một trong hai ngư dân của tàu ĐNa-90988-TS bị mất tích khi tàu chạy vào Âu thuyền – Cảng cá Thọ Quang để tránh mưa bão.

"Thi thể nạn nhân được phát hiện ở vùng biển Ngũ Hành Sơn vào chiều qua. Gia đình đã vào nhận nạn nhân và đưa đi hỏa táng trong sáng nay", ông Công nói.

Lũ rút chậm, nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng nặng

Chiều cùng ngày, trước đề nghị của UBND huyện Hòa Vang về việc hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân Thái Bá Thuận theo đề nghị của UBND huyện Hòa Vang.

Theo đề nghị của UBND huyện Hòa Vang, trong đợt lũ này, địa bàn huyện có 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích. Một thanh niên tên Nguyện (28 tuổi, trú tại Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam), tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Đến sáng 12/10, thi thể của Nguyện đã được tìm thấy.

Do ảnh hưởng của mưa bão, tại Đà Nẵng, nhiều vùng trên địa bàn huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và một số khu vực trên địa bàn TP vẫn còn ngập lụt cục bộ

Học sinh vùng lũ vẫn chưa thể trở lại trường học

Do ảnh hưởng của mưa bão, tại Đà Nẵng, nhiều vùng trên địa bàn huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và một số khu vực trên địa bàn TP vẫn còn ngập lụt cục bộ. Để đảm bảo an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày hôm nay 13/10. Riêng đối với HS, học viên các cấp thuộc huyện Hòa Vang tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, đối với một số trường ở khu vực thấp trũng thuộc Qquận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn, theo chỉ đạo của Sở, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hiệu trưởng các trường, giám đốc các Trung tâm GDTX đề xuất Phòng, Sở cho học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Học sinh vùng lũ vẫn chưa thể trở lại trường

Được biết, trong đợt mưa bão vừa qua, toàn TP có 11 trường học ở huyện Hòa Vang bị ngập nước, một số phòng học của trường THPT Nguyễn Trãi thuộc quận Liên Chiểu bị thấm dột và trường THPT Hòa Vang bị sập 12 mét tường rào. Theo ghi nhận của PV, hiện các trường học trên địa bàn TP đã khẩn trương tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra để đón học sinh đi học trở lại. Một số trường ở huyện Hòa Vang ngay khi nước vừa rút đã huy động giáo viên, nhân viên, cán bộ cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của phụ huynh, dân quân địa phương tiến hành tổng dọn vệ sinh, xúc bùn non, lau chùi bàn ghế…

 

Xuân Lam