Vụ nghi vấn sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3: Tìm cách tiếp cận hiện trường

Xã hội - Ngày đăng : 12:04, 13/10/2020

(TN&MT) - Cơ quan chức năng đang tìm cách tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3, trong khi chủ đầu tư sẽ thuê trực thăng bay lên hiện trường để xác minh thông tin nếu như thời tiết thuận lợi...

Mở đường vào thủy điện

Liên quan đến vụ việc “Xác minh thông tin sạt lở đất khiến nhiều công nhân bị vùi lấp ở thủy điện Rào Trăng 3”, ngày 13/10, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Quân khu 4 triển khai các giải pháp mở đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), nơi xảy ra nghi vấn sạt lở đất có thể làm nhiều người bị vùi lấp. Đường lên thủy điện đang có nhiều điểm sạt lở nên phải khắc phục, dọn dẹp...

Đường lên thủy điện Rào Trăng 3 (ảnh) đang sạt lở

Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại trụ sở UBND xã Phong Xuân để chỉ đạo công tác tiếp cận các điểm sạt lở và thủy điện Rào Trăng 3.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh trong sáng 13/10 đã có có cuộc họp bàn phương án tiếp cận, cứu hộ cứu nạn những người mắc kẹt tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn công tác đã gọi điện báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Có khoảng 20 chiến sĩ được trang bị đầy đủ tăng võng, dù bạt và lương khô, nước uống cùng máy thông tin trước khi đi sâu vào hướng thủy điện. Công an tỉnh cũng đã điều 3 xe và lực lượng phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Nhiều xe ủi, xe xúc đã được huy động đến để thông những đoạn sạt lở từ trung tâm xã Phong Xuân lên tới vị trí dự kiến gặp sự cố. 

Nhiều phương tiện chuyên dụng như thế này đang được điều tới hiện trường

Thuê trực thăng

Đại diện chủ đầu tư dự án thuỷ điện Rào Trăng 3 thông tin, đơn vị đã liên hệ với một đơn vị để thuê trực thăng vào tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, hiện chưa rõ trực thăng sẽ bay về Huế khi nào vì thời tiết còn rất xấu và phải làm thủ tục...

Được biết liên quan đến vụ việc này, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Tư lệnh Quân khu 4 khẩn trương tập trung chỉ đạo các lực lượng, phương tiện cần thiết, phù hợp để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn kịp thời các nạn nhân bị vùi lấp; lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện và khẩn trương khắc phục sự cố. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, kể cả các công trình đang thi công, có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người, tài sản nhà nước và nhân dân trên địa bàn...

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 7 và mưa lũ tại Trung Bộ sáng 13/10, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết đã cử đoàn công tác vào khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3. Đoàn do Đại tá Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chánh văn phòng Uỷ ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng đoàn.

Sông Rào Trăng đang có nhiều dự án thủy điện, trong đó có thủy điện Rào Trăng 3

Trước đó vào ngày 12/10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được một cuộc điện thoại của người dân gọi thông báo tại thủy điện Rào Trăng 3 đang gặp sự cố sạt lở, hơn 10 công nhân bị vùi lấp, mắc kẹt.

Được biết, người báo tin về sự cố trên phải trèo lên đỉnh núi mới có sóng để gọi điện báo tin cho lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo tỉnh đã gọi lại cho người cung cấp tin nhưng không liên lạc được. Sau đó, cơ quan chức năng đã đi xe đến hiện trường nhưng phải quay lại vì đường ngập và chia cắt do lũ...

Thủy điện Rào Trăng 3 nằm trên sông Rào Trăng, cách trụ sở UBND xã Phong Xuân chừng 30 km. Để đến thủy điện này, lực lượng cứu hộ phải đi theo Tỉnh lộ 71 quanh co, khúc khuỷu, nối xã Phong Xuân với huyện A Lưới. Tại công trường có nhiều công nhân đang lao động, lắp ráp máy.

Theo người dân ở xã Phong Xuân, đường 71 đến thủy điện Rào Trăng 3 nếu đi bộ mất khoảng 5 - 7 tiếng. Thời tiết mưa bão cộng với đường sạt lở thời gian di chuyển sẽ lâu hơn. Hiện chưa có thông tin cụ thể để khẳng định nhóm công nhân ở thủy điện bị vùi lấp bởi sạt lở.

Tính đến nay, mưa lũ ở Thừa Thiên Huế đã khiến 5 người chết, cùng với đó là nhiều người bị thương, mất tích và hơn 62.000 nhà ngập nước...

Văn Dinh