Thời tiết ngày 12/10: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Tin tức - Ngày đăng : 08:13, 12/10/2020

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (12/10), ở các tỉnh/thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, lượng mưa 12h vừa qua từ 07h00 đến 01h00 ngày 11/10 phổ biến khoảng 150-300mm, có nơi trên 380mm.

Trung Bộ tiếp tục mưa lớn. Ảnh minh hoạ

Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; các tỉnh/thành phố Quảng Bình, Đà Nẵng khoảng từ 100-200mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng từ 80-150mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/10/2020:

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến dông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31, có nơi trên 31 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31, có nơi trên 31 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 31-34 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; Phía Nam nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phạm Hoàng Hà