Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học ngày 12/10

Sức khỏe - Ngày đăng : 14:13, 11/10/2020

(TN&MT) - Ngày 11/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Đà Nẵng có văn bản số 2734/SGDĐT-VP gửi phòng GD&ĐT các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc và các trường đại học tư thục về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 12/10 (thứ Hai) cho đến thông báo mới.

Toàn thể học sinh, học viên, sinh viên tại Đà Nẵng được nghỉ học ngày 12/10

Tại văn bản 2734/SGDĐT-VP cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra ngay khi nước rút để chuẩn bị cho học sinh đi học lại.

Trước đó, trưa ngày 8/10, Giám đốc Sở GD&ĐT đã có văn bản số 2697/SGDĐT-VP cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học trưa 8/10. Tiếp đến, chiều 8/10, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng có văn bản số 2704/SGDĐT-VP cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 9/10 do mưa lớn.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở TP. Đà Nẵng

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố, tại huyện Hòa Vang đã có 9/11 xã (61 thôn, 4.597 hộ) bị ngập lũ: Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Ninh. Các thôn của xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương ngập sâu.

Đồng thời ngập úng cục bộ cũng đã xảy ra tại một số địa điểm khu vực đô thị các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ (ngập cục bộ khi mưa lớn ngày 7, 8, 9/10, sau đó rút do một số địa điểm vận hành các trạm bơm chống ngập).

Tính đến sáng 11/10, trên địa bàn Đà Nẵng đã có 3 người mất tích và 3 nhà dân bị tốc mái.

Anh Dũng