Bão, lũ đang “hoành hành”: Miền quê Đà Nẵng chìm trong biển nước

Môi trường - Ngày đăng : 14:10, 11/10/2020

(TN&MT) - Lũ tràn về hạ lưu sông Yên thuộc xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) rất nhanh. Từ tối qua đến trưa nay (11/10), lũ đã tràn qua đường Hòa Tiến - Hòa Phong (ADB 5) và đang mấp mé mặt đường vành đai phía năm Hòa Phước - Hòa Khương tại một số vị trí.

Lũ ngập sâu nhiều khu vực dân cư của xã Hòa Tiến, sâu nhất là những khu vực dân cư nằm kẹp giữa đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường Hòa Phước – Hòa Khương.

Tính đến sáng nay (11/10) đã có 8/11 xã của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) có số thôn ngập lũ

Đường ngập biến thành sông

Theo người dân tại xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nước bắt đầu ngập vào nhà từ tối khuya hôm qua 

Mọi người phải sử dụng ghe để di chuyển...

Theo thống kê của UBND huyện Hòa Vang, đến nay, đã có 37 thôn của các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến đã bị ngập lũ

Các xã cũng đã sơ tán gần 800 hộ dân (hơn 2.700 người) đến nơi trú ẩn an toàn

Mưa lũ cũng đã làm sạt lở hơn 700m3 đất đá xuống đường ĐT.601, sạt lở đường ĐH.409...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to

Một số khu vực vùng trũng thấp, sát sông như xã Hòa Phong, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) đã bị ngập nặng

Người dân tất bật mua lương thực, thực phẩm để dự trữ qua mùa mưa lũ

Bà Trần Thị Nga (xã Hòa Phong) cho biết: "Nước dâng lên từ tối hôm qua, đến sáng nay thì đã ngập vào nhà. Vì ở vùng trũng nên chúng tôi phải gấp rút dọn dẹp đồ đạc trong đêm để tránh hư hại".

 

 

Xuân Lam