Trung Bộ tập trung đối phó với đợt mưa lũ mới

Tin tức - Ngày đăng : 15:38, 10/10/2020

(TN&MT) - Hiện lũ ở các sông vẫn ở mức rất cao, lũ sông Bồ tại Huế vượt mức lịch sử. Dự báo, mưa lũ còn tiếp tục phức tạp trong 10 ngày tới do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 8/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đối phó với mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Ngày 10/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai họp công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều nay (10/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 550km, cách Quảng Ngãi khoảng 520km, cách Bình Định khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và đường đi ATNĐ, cập nhật tại bản tin lúc 14h30 ngày 10/10/2020 của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Khu vực cần lưu ý lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (Thừa Thiên Huế) đang dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Nam đang lên nhanh; sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) biến đổi chậm. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra và kéo dài trong những ngày tới.

Xả lũ thuỷ điện Bình Điền (Thừa Thiên Huế)

Từ nay đến 14/10, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai, Kon Tum. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Theo đại diện Bộ Giao thông vận tải, trên tuyến đường bộ địa phận Thừa Thiên Huế có 3 đến 4 điểm ngập sâu từ 40-100mm nước, các đoạn QL1 cũ Quảng Bình ngập sâu đến 40mm; QL49 có 3 điểm nóng đường hcm nhánh tây, 3 địa phận, đường sắt phong toả 4 không gian Huế - Quảng Trị do nước ngập.

Tìm kiếm cứu nạn trên biển Quảng trị điều động đoàn công tác vào Quảng trị phối hợp với địa phương cứu hộ các thuyền viên. Tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực phao số 0 Cửa Việt, Quảng Trị, trên tàu có 5 người, trong đó 3 người đã được tàu Vietship 01 cứu, đưa lên tàu, còn 2 người đang mất tích. Tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại phao số 0, Cửa Việt, Quảng Trị gồm 11 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. Tàu Vietship 09 bị chìm ở vùng biển Quảng Trị, 04 người trên tàu đã bơi vào bờ an toàn…

Ông Tăng Quốc Chính, Vụ trưởng vụ Kiểm soát an toàn cho biết, chúng ta đã và đang ứng phó với mưa lũ rất lớn ở miền trung và chuẩn bị đối phó với đợt mưa lũ mới. Tuy rằng lũ ở các sông đều đang xuống nhưng vẫn ở mức rất cao, lũ sông Bồ tại Huế vượt mức lịch sử.

Theo dự báo, trong các ngày 11-13/10 các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa đặc biệt ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 500- 700mm. ngoài ra do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới thì trong 10 ngày nữa còn tiếp tục có những vùng thấp gây ra các hiện tượng về mưa lũ.

Đoàn công tác của BCĐ TW về PCTT làm việc với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tỉnh Phú Yên. Ảnh: Tổng cục PCTT

Đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 08/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đối phó với mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tìm kiếm người còn mất tích; thực hiện cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên trên các tàu Vietship 01 bị nạn tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết; chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch, hướng dẫn đảm bảo an toàn sử dụng điện.

Cũng trong ngày 10/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã kiểm tra xả lũ thuỷ điện Bình Điền (Thừa Thiên Huế) và làm việc với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tỉnh Phú Yên.

Khải Minh