Dự báo thời tiết ngày 10/10: Trung Bộ tiếp tục chuỗi ngày mưa, nước sông dâng cao

Môi trường - Ngày đăng : 07:56, 10/10/2020

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (10/10), ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa 100-150mm, có nơi trên 300mm. Ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Từ ngày mai (11/10) đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập lụt. Ảnh: Đức Cảnh

Trong 24h qua (tính từ 03h ngày 09/10 đến 03h ngày 10/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 200-500mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Mỹ Chánh (Quảng Trị) 625mm, Hồ Hoa Mỹ (Thừa Thiên Huế), Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 616mm, Huế 603mm,…

Lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh là 5,24m (23 giờ ngày 9/10), trên BĐ3 0,74m, vượt lũ lịch sử năm 1999 là 0,06m. Đỉnh lũ trên sông Hương tại Kim Long là 3,09m (22h/09/10), dưới BĐ3 0,41m. Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông ở Thừa Thiên Huế đang xuống và dao động ở mức cao; sông Vu Gia đang lên.

Dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực trên cả nước.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to và dông; riêng Nghệ An có mưa, mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to; riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông; Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ, Phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khánh Ly