Cập nhật dịch COVID-19 sáng 10/10: Đức thông qua các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại các điểm nóng virus

Thế giới - Ngày đăng : 07:55, 10/10/2020

(TN&MT) - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết ngày 9/10, bà và các thị trưởng của 11 thành phố lớn nhất của Đức đã nhất trí thông qua các biện pháp chống virus SARS-CoV-2 nghiêm ngặt hơn nếu số ca nhiễm COVID-19 vượt quá 50 ca trên 100.000 dân trong một tuần.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân và danh sách khách trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan tại một quán rượu ở Hamburg, Đức vào ngày 9/10/2020. Ảnh: Reuters

Bà Merkel cho biết, các hạn chế có thể bao gồm các quy định chặt chẽ hơn về việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ họp riêng tư và các quy định nghiêm ngặt hơn về việc mua rượu. Theo Thủ tướng Đức, ưu tiên hàng đầu là tránh đóng cửa nền kinh tế và xã hội một lần nữa.

Trả lời báo chí, bà Merkel cho biết: “Đây là những ngày và tuần quyết định nước Đức sẽ trải qua mùa đông như thế nào trong đại dịch này. Nhìn chung, đại dịch tương đối tạm ổn vào mùa hè, nhưng hiện nay chúng ta thấy tình hình đáng lo ngại hơn”.

Đức cho đến nay đã cố gắng kiểm soát đại dịch COVID-19 với số ca mắc và tử vong thấp hơn nhiều các nước láng giềng nhưng số ca nhiễm mới hàng ngày đã tăng vọt trong những ngày gần đây và một số bệnh viện đã cảnh báo về tình trạng thiếu nhân viên vào ngày 9/10.

Bà Merkel cho rằng vẫn có thể kiểm soát đại dịch ở Đức, đồng thời cho biết bà nhận thức được những hạn chế sẽ gây nhiều tác động tiêu cực. “Chúng ta đang ở thời điểm cần xác định rõ ràng điều gì là quan trọng đối với chúng ta trong mùa thu và mùa đông này, và chúng ta cần phải ưu tiên vấn đề nào. Ưu tiên của tôi là – nếu có thể - không đóng cửa nền kinh tế và cuộc sống cộng đồng một lần nữa”, bà Merkel nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Đức, các trường học nên mở cửa trong phạm vi có thể. Bà Merkel và các thị trưởng sẽ có cuộc họp tiếp theo sau 2 tuần để xem xét về tính hiệu quả của các biện pháp. “Nước Đức đã chứng minh rằng cả nước có thể cùng nhau chống lại virus và chúng ta nên làm điều đó một lần nữa”, Thủ tướng Merkel khẳng định.

Cập nhật lúc 6h ngày 10/10/2020:

*Thế giới: 36.779.006 người mắc; 1.067.268 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

7.833.763

217.738

2

Ấn Độ

6.9063.515

106.521

3

Brazil

5.029.539

149.034

4

Nga

1.272.238

22.257

5

Colombia

886.179

27.331


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1105 

- Số ca khỏi bệnh: 1024 

- Số ca tử vong: 35

Mai Đan