Đà Nẵng: Trao 90 suất quà cho gia đình hội nông dân có hoàn cảnh khó khăn

Xã hội - Ngày đăng : 19:44, 09/10/2020

(TN&MT) - Tại Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) (ngày 9/10), Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã trao tặng 90 suất quà trị giá 45 triệu đồng cho các gia đình hội viên hội nông dân có hoàn cảnh khó khăn của toàn thành phố.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 97 cá nhân hội nông dân có thành tích tốt, trao bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng cho 10 tập thể và 10 cá nhân đạt danh hiệu Chi hội nông dân tiêu biểu, hội viên nông dân tiêu biểu năm 2020.

Trong những năm qua các cấp Hội thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tạo sự đồng thuận về tư tưởng, thống nhất về hành động trong cán bộ, hội viên nông dân.

10 cá nhân đạt danh hiệu hội viên nông dân tiêu biểu năm 2020

Cụ thể: đã góp phần trong cuộc cách mạng đô thị hóa của thành phố; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; công tác vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, an ninh được đông đảo nông dân nhiệt tình hưởng ứng; các hoạt động hỗ trợ dạy nghề, tập huấn hướng dẫn sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ cùa khoa học vào sản xuất, hướng dẫn làm thủ tục cho vay vốn, các chương trình, dự án, kinh tế kỹ thuật, công nghệ đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt nhiều kết quả khả quan.

Với những thành tích đạt được, Hội Nông dân thành phố đã được nhà nước phong tặng: 01 huân chương đôc lập hạng ba, 2 huân chương lao dộng hạng nhất, 3 huân chương lao động hạng nhì, 4 huân chương lao động hạng ba; Thủ tướng Chỉnh phủ tặng 02 cờ đơn vị dẫn đầu thi dua và 25 bằng khen; Trung ương Hội Nông dân Vìệt Nam tặng 12 cờ đơn vị thi đua xuất sắc, UBND TP tặng 14 cờ thi đua đơn vị xuất sắc và nhiều bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp các ngành biểu dương, khen thưởng.

Trao bằng khen cho 10 tập thể Chi hội nông dân tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội nông dân TP. Đà Nẵng cho biết, những thành tích đạt được và sự trưởng thành của Hội và giai cấp nông dân thành phố là rất đáng trân trọng và tự hào. Song cần phải nhìn nhận thẳng thắn và đầy trách nhiệm là công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân vẫn còn mặt hạn chế; Việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn chậm; Chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi còn hạn chế; số lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố và Trung ương còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển; Công tác củng cố xây dựng tổ chức hội ở một số nơi chưa kịp thời, nhất là việc xây dựng chỉ, tổ hội nghề nghiệp và nâng cao chất lượng hội viên…

Phạm Yến