Thái Nguyên: Khơi dậy trí tuệ trong cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020"

Xã hội - Ngày đăng : 09:33, 07/10/2020

(TN&MT) - Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 - Hội thảo “Khởi nghiệp trên Thủ đô kháng chiến” do Đại học Thái Nguyên và Sở Khoa học học công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức, gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia Startup và Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 đã thành công tốt đẹp.

Chiều ngày 6/10, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 - Hội thảo “Khởi nghiệp trên Thủ đô kháng chiến” đã khép lại. 05 dự án/ý tưởng đạt giải thưởng tại Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích lần lượt là: Sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ dược liệu Pác lừ (Ligustrum sp); Phát triển sản phẩm trà hòa tan và cao từ cây mướp đắng rừng trong hỗ trợ và phòng bệnh tiểu đường; Khởi nghiệp phát triển kinh tế từ mô hình Hợp tác xã; Tăng cường công nghệ phát triển giá trị thặng dư từ cây chè Thái Nguyên trong sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ HAPPY LADY4; Không gian handmade sáng tạo.

Ban tổ chức trao giải cho 16 tác giả/ nhóm tác giả có dự án/ ý tưởng lọt vào Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.

03 dự án đã xuất sắc được các Doanh nghiệp bình chọn là dự án tiềm năng, lần lượt là: , Dự án không gian học tập cộng đồng “Community Learning Corner; Vườn hoa kết hợp với du lịch sinh thái theo hướng nông nghiệp bền vững; Mô hình trò chơi Giả lập – Thực tế “Vertue Farm”.

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, đến dự “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020” đã chúc mừng những thành công của Ngày hội. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo sẽ là một sự kiện được tổ chức định kỳ, là nơi chúng ta thường xuyên gặp gỡ, kết nối chung tay xây dựng một Thái Nguyên đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - “Khởi nghiệp trên Thủ đô kháng chiến” - Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 do Đại học Thái Nguyên và Sở khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 đã nhận được tổng cộng 132 ý tưởng/ dự án bao gồm các lĩnh vực tham gia sự thi: kinh tế, y dược, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ snh học,... Trải qua vòng sơ kết, Ban giám khảo đã lựa chọn 16 dự án/ ý tưởng có tiềm năng nhất vào vòng chung kết cấp tỉnh và lựa chọn 05 dự án/ ý tưởng trình bày tại chung kết cuộc thi.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên cùng các đại biểu tham quan các gian hang trưng bày sản phẩm.

Tham dự “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020”- Hội thảo “Khởi nghiệp trên Thủ đô kháng chiến”, gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia Startup, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chúc mừng kết quả Thái Nguyên đã đạt được.

Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Đức Hạnh Marphavet trao giải cho Mô hình trò chơi Giả lập – Thực tế “Vertue Farm” của CLB Sinh viên lập nghiệp - ĐHTN.

Tại Hội thảo, ông Phạm Hồng Quất đã có những chia sẻ về thanh niên đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Vai trò tiên phong và động lực mới phát triển kinh tế - xã hôi. Ông Quất cũng đưa ra một số đại diện tiêu biểu Startup thành công. Từ đó, mong muốn các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên có định hướng cho bản thân, năng động sáng tạo, đưa trí tuệ của mình khởi nghiệp, chinh phục giới hạn của bản thân. Ông cùng với các chuyên gia, diễn giả cũng đã có những chia sẻ cụ thể, thiết thực hơn trong buổi giao lưu với các chuyên gia.

Tọa đàm trao đổi giữa các đại biểu và diễn giả về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

TS.PGS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trưởng ban tổ chức “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020” phát biểu: Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự đồng hành của các hiệp hội doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Nhiều sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức, chất lượng nâng cao. Nhiều câu lạc bộ khởi nghiệp ra đời, hoạt động thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các hoạt động khởi nghiệp, hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên cũng còn nhiều hoạt động chưa thực hiện được. Số ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ và triển khai còn hạn chế, chất lượng chưa cao. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành còn ít, việc xác định còn gặp nhiều khó khăn. Việc kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp còn yếu, chưa tạo được sự liên kết. Đặc biệt, là chưa tạo ra được một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để những kết quả của ngày hôm nay lan tỏa trong thực tiễn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, ông Trịnh Việt Hùng đề nghị: Lãnh đạo các cấp ngành cần thực sự quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với những hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất các hoạt động kết nối giữa các lực lượng, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các dự án đạt giải thưởng tiếp tục phát triện, thương mại hóa sản phẩm.

Các đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, khuyến tư duy sáng tạo trong lực lượng học sinh, sinh viên, giảng viên, tạo tiền đề cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng cường các chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng;

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và các doanh nhân, doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa để hỗ trợ các tác giả/nhóm tác giả khởi nghiệp đưa sản phẩm của mình đi xa hơn trên thị trường.

Với mục đích chủ yếu nhằm thúc đẩy phong trào lao động, sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; Đặc biệt là tìm kiếm khuyến khích những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng nhân rộng phát triển. Từ đó góp phần phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông qua kết nối có hiệu quả các nguồn lực của các nhà khóa học, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với tỉnh Thái Nguyên.

 

Xuân Vũ - Lý Hoàng