Cập nhật dịch COVID-19 sáng 3/10: Canada kéo dài lệnh đóng cửa biên giới với Mỹ đến khi đại dịch ít nghiêm trọng hơn

Thế giới - Ngày đăng : 09:35, 03/10/2020

(TN&MT) - Ngày 2/10, một quan chức chính phủ cấp cao của Canada cho biết quốc gia này sẽ duy trì các hạn chế đối với việc đi lại không cần thiết với Mỹ cho đến khi sự bùng phát đại dịch ở cả hai quốc gia ít nghiêm trọng hơn.

Một lối qua biên giới vắng vẻ dẫn đến Rouses Point, New York tại biên giới Mỹ-Canada ở Lacolle, Quebec, Canada vào ngày 19/3/2020. Ảnh: Reuters

Công bố trên của Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada, ông Bill Blair cho thấy lệnh cấm đi lại không thiết yếu có thể kéo dài trong nhiều tháng tới nếu số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng đột biến.

Hạn chế đi lại được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3 và sẽ kết thúc vào ngày 21/10. Chúng không ảnh hưởng đến thương mại 2 bên. Tuy vậy, ông Blair cho biết Canada sẽ giữ nguyên các hạn chế "cho đến khi tình hình đại dịch ở cả hai bên biên giới thay đổi cơ bản, cho đến khi Canada có thể yên tâm thực hiện theo khuyến cáo của các quan chức y tế công cộng" về việc có thể dỡ bỏ các biện pháp một cách an toàn.

Tính đến hết ngày 2/10, Mỹ đã ghi nhận 7.260.465 ca nhiễm COVID-19, tăng 47.046 ca so với con số của một ngày trước đó. Làn sóng COVID-19 thứ hai đang càn quét Canada, nơi các quan chức y tế công bố gần 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày so với chỉ 300 trường hợp mắc mới vào tháng 7.

Khi Canada áp dụng các biện pháp này lần đầu, nhiều thành viên trong các gia đình đã phản đối. “Chúng tôi nhận ra rằng việc hạn chế đi lại không nên gây ra khoảng cách giữa những người thân thiết. Trong những thời điểm thử thách này, chúng tôi biết rằng những thách thức đó được đáp ứng tốt nhất với sức mạnh và sự hỗ trợ của những người ở bên cạnh chúng tôi”, Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada Marco Mendicino nói.

Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa (Canada) không đưa ra bình luận ngay lập tức. Các quan chức Canada trước đó đã thông báo rằng họ sẽ nới lỏng một số hạn chế vào ngày 8/10 tới để cho phép nhiều gia đình đoàn tụ hơn và một số sinh viên quốc tế mới nhập học. Kể từ ngày 8/10, Canada cũng sẽ cho phép các thành viên gia đình của công dân, thường trú nhân Canada nhập cảnh.

Cập nhật lúc 6h ngày 3/10/2020:

*Thế giới: 34.794.459 người mắc; 1.032.222 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

7.545.094

213.445

2

Ấn Độ

6.471.734

100.873

3

Brazil

4.882.231

145.431

4

Nga

1.194.643

21.077

5

Colombia

841.531

26.397


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1096 

- Số ca khỏi bệnh: 1020 

- Số ca tử vong: 35

Mai Đan