Ấn tượng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Xã hội - Ngày đăng : 22:27, 01/10/2020

(TN&MT) - Hưởng ứng Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" 2020 và trao quà cho các ngư dân bám biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Lê Tuấn Quốc kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sỹ, ngư dân, nông dân và du khách hãy chung tay hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương. Ảnh: Trần Văn

Tại buổi lễ Phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Lê Tuấn Quốc kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sỹ, ngư dân, nông dân và du khách hãy chung tay hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương vì một đại dương xanh, vì cuộc sống trong lành của mỗi người và cả hành tinh.

 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Trần Văn

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Minh Ngân hoan nghênh và biểu dương Báo Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cùng các đơn vị, các nhà tài trợ đã tổ chức buổi lễ ra quân. 

Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" 2020 và trao quà cho các ngư dân bám biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Trần Văn

Đồng hành cùng sự kiện, trước đó từ ngày 23-28/9/2020 Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vin Group, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Báo Người Lao động đã cùng nhau trao tặng 300 bồn chứa nước ngọt chuyên dụng dung tích 1000L, hàng trăm thùng nước tinh khiết và 3.000 lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân vươn khơi bám biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị và nhà tài trợ cùng tặng quà cho ngư dân TP.Vũng Tàu

Đây là hành động thiết thực động viên, khuyến khích các ngư dân tham gia phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường biển và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Niêmf vui của các ngư dân được nhận quà. Ảnh: Trần Văn

Được nhận những món quà vừa thiết thực vừa ý nghĩa tinh thần giúp ngư dân tiếp tục vươn tàu ra biển lớn. Ảnh: Trần Văn

Ngày 23/9, tại Đồn Biên phòng Bến Đá, TP Vũng Tàu, diễn ra Lễ trao tặng 90 bồn chứa nước ngọt, 700 lá cờ Tổ quốc và 90 thùng nước tinh khiết (vỏ lon  nhôm) không dùng sản phẩm nhựa... cho ngư dân TP. Vũng Tàu. 

Bà Lý Thị Hồng Điệp phát biểu tại lễ trao quad cho ngư dân huyện Đất Đỏ.  Ảnh: Trần Văn

Ngày 24-9, tại UBND thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Ban tổ chức trao tặng 75 bồn chứa nước ngọt, 700 lá cờ Tổ quốc, 75 thùng nước tinh khiết.

Ông Phạm Huỳnh Kháng, Phó chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tặng quà cho ngư dân. Ảnh: Trần Văn

Các ngư dân huyện Đất Đỏ nhận quà từ Ban tổ chức. Ảnh: Trần Văn

Ngày 25-9, tại khu vực trung tâm Cảng Bình Thắng (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Ban tổ chức đã trao 55 bồn chứa nước ngọt, 700 lá cờ Tổ Quốc cùng 55 thùng nước tinh khiết cho bà con ngư dân huyện Xuyên Mộc .

Ban tổ chức trao quà tận tay cho các ngư dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Trần Văn

Ban tổ chức đã trao 55 bồn chứa nước ngọt, 700 lá cờ Tổ Quốc cùng 55 thùng nước tinh khiết cho bà con ngư dân huyện Xuyên Mộc. Ảnh: Trần Văn

Những phần quà và lá Quốc kỳ sẽ đồng hành cùng ngư dân can trường vươn khơi bám biển. Ảnh: Trần Văn

Ngày 28-9, trong lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020, 80 bồn nước còn lại trong chương trình sẽ được trao tặng cho 80 ngư dân huyện Long điền  tại cảng cá Hưng Thái, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những món quà của Báo Tài nguyên-Môi trường rất thiết thực nhất đối với ngư dân, nó còn có giá trị tinh thần to lớn, động viên ngư dân tiếp tục vươn ra biển lớn, để những lá cờ tung bay trên những con tàu rẽ sóng ra khơi, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Những món quà rất thiết thực nhất đối với ngư dân, nó còn có giá trị tinh thần to lớn, động viên ngư dân tiếp tục vươn ra biển lớn. Ảnh: Trần Văn

Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ngư dân hài lòng về chất lượng bồn nước. Ảnh: Trần Văn

Ngay sau khi trao 80 phần quà cho ngư dân vươn khơi bám biển, Ban tổ chức cũng đã ra quân thu dọn rác thải tại khu du lịch Thiên Ân (ấp Phước Thắng, xã Phước tỉnh, huyện Long Điền).

Ra quân thu dọn rác thải tại khu du lịch Thiên Ân (ấp Phước Thắng, xã Phước tỉnh, huyện Long Điền). Ảnh: Trần Văn

Ra quân thu dọn rác thải tại khu du lịch Thiên Ân (ấp Phước Thắng, xã Phước tỉnh, huyện Long Điền). Ảnh: Trần Văn

Ra quân thu dọn rác thải tại khu du lịch Thiên Ân (ấp Phước Thắng, xã Phước tỉnh, huyện Long Điền). Ảnh: Trần Văn

Buổi ra quân còn có sự tham gia đông đảo của hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân công tác, làm việc trên địa bàn và các tổ chức đoàn thể địa phương, các trường học, các lực lượng quân đội, công an; các đoàn viên, thanh niên, sinh viên và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trần Văn