Thanh Hóa: Liên tiếp bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 09:53, 30/09/2020

(TN&MT) - 4 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) mới đây đã bị Công an bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Phòng, sinh năm 1977, ở xã Quảng Đại; Lê Văn Quyến (tên gọi khác là Lê Văn Quyền), sinh năm 1987 và Viên Đình Cường, sinh năm 1979 đều ở xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn.

Theo kết quả điều tra của Công an, trưa ngày 28/9 lực lượng Công an TP Sầm Sơn đã bắt quả tang Quyến và Cường đang có hành vi trộm cắp 6 quạt trần tại một nhà hàng trên địa bàn phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần cùng một số đối tượng khác trộm cắp tài sản tại nhà hàng này mang đi tiêu thụ để lấy tiền mua ma tuý sử dụng. Khai thác mở rộng vụ án, lực lượng Công an TP Sầm Sơn đã tiến hành tạm giữ Hoàng Văn Phòng là đồng phạm, đồng thời khám xét tại nhà đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào ngày 25/9, Công an TP Sầm Sơn bắt giữ Phạm Văn Thanh, sinh năm 1992, ở xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án

Vào khoảng 6h30 ngày 25/9, cháu Lê thị N., sinh năm 2005, ở phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn đang điều khiển xe đạp điện trên đường đi học, thì bị một đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave RSX giật mất một chiếc điện thoại trị giá khoảng hơn 3 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Sầm Sơn đã huy động tối đa lực lượng, tiến hành điều tra, rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn. Cơ quan điều tra đã triệu tập Thanh lên đấu tranh, khai thác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là người đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại của cháu Lê Thị N. Ngoài ra, Thanh còn khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp giật khác trên trục đường khu công nghiệp Lễ Môn - ngã ba Môi - Sầm Sơn. Hiện Công an TP Sầm Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Thanh Tâm