Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường thông qua “Cột điện hoa”

Môi trường - Ngày đăng : 05:58, 29/09/2020

(TN&MT) - Thực hiện chương trình “Khoác áo mới cho cây cột đện”, mới đây Đoàn Thanh niên phường Trường Thi (TP. Thanh Hóa) đã tổ chức hoạt động vẽ hoa, tô màu cột điện. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ, học sinh, sinh viên ủng hộ và tham gia.

Đoàn Thanh niên phường Trường Thi (TP. Thanh Hóa) đã tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, nét sống văn minh đô thị thông qua hoạt động tô vẽ cột điện trên tuyến đường Trường Thi

Tuyến đường Trường Thi (phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa) có chiều dài khoảng 1km, là đoạn đường có mật độ người tham gia giao thông đông đúc

Trước đó, đã có tình trạng quảng cáo “khoan cắt bê tông”, “rút hầm cầu”, “chuyển nhà”, dán tờ rơi nham nhở trên các cột điện gây mất mỹ quan đô thị

Sau khi được các Đoàn viên Thanh niên ra quân tô vẽ, tạo hình bông hoa rực rỡ sắc màu, các cột điện ở đây đã khoác lên mình một diện mạo mới vô cùng đẹp mắt

Hoạt động thu hút đông đảo các đoàn viên hưởng ứng tham gia, trong đó các em học sinh, sinh viên, cán bộ phường, lực lượng công an…

Những cột điện khô khan, nhàm chán đã trở nên bắt mắt, rực rỡ hơn

Hoạt động trang trí cột điện đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân, nhiều người rất ủng hộ và phấn khởi khi những cột điện trước nhà mình bỗng trở nên đẹp hơn

Hoạt động này trở thành kênh truyền thông hiệu quả của Đoàn Thanh niên phường Trường Thi trong công tác bảo vệ môi trường, thông qua khẩu hiệu: “Xin đừng vứt rác xuống đường”

Được biết đã có hơn 80 cột điện được các đoàn viên tô vẽ

Những bông hoa trên cột điện được tạo hình khéo léo

Chị Trần Thu Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Trường Thi cho biết: “Đoàn Thanh niên phường Trường Thi đã triển khai chương trình “Khoác áo mới cho cây cột điện” với mục đích góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phố phường xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, đây cũng là kênh truyền thông hữu ích tới người dân về công tác bảo vệ môi trường, nhắc nhở người dân vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi nilon, đồ dùng nhựa một lần”

 

 

Hoàng Anh