Vĩnh Phúc sơ kết phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước

Môi trường - Ngày đăng : 14:57, 28/09/2020

(TN&MT) - Sáng 28/9, tại UBND xã Ngũ Kiên (huyện Vĩnh Tường), UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước và tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư trường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ngành; Trưởng các đoàn thể; Bí thư, Chủ tịch, Chủ tịch MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Thanh Tùng

Gần 535km cống rãnh được xây dựng mới và cải tạo

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để từng bước giải quyết vấn đề môi trường khu vực nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tháng 3/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm hỗ trợ và huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

Với phương châm "nhà nước và nhân dân cùng bàn, cùng làm" ; "nơi nào dễ làm trước, khó làm sau và nhân dân đồng thuận cao thì làm" đã tạo nên sự đồng thuận cao, tạo ra sức lan tỏa lớn. Các hộ dân đã góp tiền của và nhân công xây dựng, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, xây dựng cống rãnh thoát nước thải, với tổng diện tích gần 13.773m. Trong đó nhân dân huyện Sông Lô tự nguyện hiến 11.300m; nhân dân huyện Tam Đảo tự nguyện hiến 2.365m ; nhân dân huyện Vĩnh Tường tự nguyện hiến gần 108m ” ...

Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

Tính đến ngày 10/9/2020, toàn tỉnh đã xây dựng , cải tạo được 534,6km cống rãnh (trong đó 507km là xây mới và 27,6km được cải tạo, sửa chữa ). Hoàn thành trước thời hạn 03 tháng và vượt mục tiêu 500km so với giao ước thi đua đã ký kết . Tổng kinh phí thực hiện là 1.136,738 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 536,738 tỷ đồng và huy động đóng góp từ nhân dân là 600 tỷ đồng, tương đương khoảng 3 triệu ngày công lao động.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan (ngoài cùng bên phải) tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Tường. Ảnh: Thanh Tùng

Kết quả triển khai trong thời gian chỉ hơn 1 năm, nhưng đã thực hiện được khối lượng rất lớn, gấp hơn 2 lần khối lượng đã triển khai được trong 10 năm qua (giai đoạn từ 2009 đến 5/2019) là 267,74 km.

“Từ nay đến cuối năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ phấn đấu tiếp tục xây dựng và cải tạo trên 190 km và nâng tổng khối lượng cống rãnh thoát nước xây mới , cải tạo trên địa bàn tỉnh khoảng 650km”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước khẳng định.

Nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều cách làm hay và sáng tạo đã được nhân rộng, nhiều địa phương tổ chức cho đoàn thanh niên vẽ tranh cổ động, trang trí dọc các đường làng ngõ xóm với chủ đề về tình yêu quê hương đất nước; phát động phong trào tuyến đường hoa, hỗ trợ lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng ... Điều đó đã tạo nên diện mạo mới về cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm, khu dân cư văn minh. Đồng thời, cải thiện chất lượng môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần tiếp tục thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh .

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện Sông Lô. Ảnh: Thanh Tùng

Khẳng định phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước là chủ trương vừa đúng, vừa trúng và kịp thời, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khước đề nghị, thời gian tới, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp trong quá trình thảo luận; những kiến nghị của nhân dân ... tập trung nghiên cứu, tháo gỡ ngay những vướng mắc, khó khăn để các địa phương tiếp tục thực hiện.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục tổ chức rà soát nhu cầu các tuyến rãnh cần xây dựng, cải tạo tiếp để đăng ký bổ sung triển khai ngay trong năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khước yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh việc nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành và chủ động điều chuyển nguồn vốn hỗ trợ cho các xã , thị trấn đảm bảo kịp thời để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và duy tu, bảo dưỡng , bảo trì các tuyến cống rãnh thoát nước để phát huy hiệu quả , chất lượng công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng, cải tạo công rãnh thoát nước và cải thiện chất lượng môi trường” Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng Bằng khen cho: Nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Tường; Nhân dân và cán bộ huyện sông Lô; Nhân dân và cán bộ 15 xã trên địa bàn tỉnh; 15 cá nhân có tiêu biểu trong triển khai Phong trào “Xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước”.

*Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025

Ngay sau Hội nghị sơ kết Phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 tại xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường.

Tuyết Chinh – Thanh Tùng