Đẩy mạnh hợp tác tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 21:42, 27/09/2020

(TN&MT) - Trên cơ sở kết quả của Hội nghị Cấp cao Mê Công - Lan Thương lần thứ ba được tổ chức vào tháng 8 năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhóm công tác tài nguyên nước hợp tác Mê Công - Lan Thương, Phiên họp Nhóm công tác tài nguyên nước Mê Công - Lan Thương vừa được tổ chức mới đây thông qua hình thức trực tuyến. Đây là Phiên họp lần thứ hai của Nhóm công tác được tổ chức trong năm 2020.

Tham dự Phiên họp Nhóm công tác có đại diện của các quốc gia thành viên bao gồm: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Mi-an-ma, và Việt Nam; Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế tham dự với tư cách là quan sát viên. Đoàn đại biểu Việt Nam do Tiến sỹ Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trưởng nhóm công tác của Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng với đại diện của các Bộ: Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham dự.

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp

Tại Phiên họp, các quốc gia đã thảo luận về nội dung chia sẻ thông tin số liệu thủy văn cả năm tại hai trạm Mãn An và Cảnh Hồng trên sông Lan Thương của Trung Quốc cho 5 quốc gia hạ lưu và xác lập cơ chế chia sẻ thông tin trong hợp tác tài nguyên nước Mê Công - Lan Thương. Các số liệu thủy văn mùa lũ của hai trạm này đã được phía Trung Quốc chia sẻ cho các quốc gia thành viên Ủy hội sông Mê Công quốc tế thông qua Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế từ nhiều năm và kể từ tháng 7 năm 2019, Trung Quốc chia sẻ trực tiếp cho 5 quốc gia hạ nguồn bên cạnh việc duy trì kênh chia sẻ với Ban Thư ký Ủy hội.

Tại Phiên họp lần này, các quốc gia đã thảo luận và thông qua bản Ghi nhớ chia sẻ thông tin số liệu thủy văn cả năm của Trung Quốc trên cơ sở cập nhật bản Ghi nhớ chia sẻ thông tin số liệu thủy văn mùa lũ đã được thống nhất từ giữa năm 2019. “Việc Trung Quốc đẩy nhanh việc chia sẻ thông tin số liệu mùa mưa và mùa khô từ hai trạm Mãn An và Cảnh Hồng trên cơ sở thống nhất của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao Mê Công - Lan Thương lần thứ ba đã tiếp tục khẳng định tinh thần hợp tác về chia sẻ thông tin số liệu cả năm lần đầu tiên ở lưu vực. Với nguồn số liệu thủy văn cả năm từ thượng nguồn sông Mê Công sẽ giúp cho các cơ quan bộ, ngành và các địa phương của Việt Nam trong dự báo các giải pháp ứng phó hạn hán phù hợp ở Đồng bằng sông Cửu Long” - Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam phát biểu tại Phiên họp.

Các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp. 

Bên cạnh việc thống nhất bản Ghi nhớ chia sẻ thông tin số liệu thủy văn cả năm của Trung Quốc cho 5 quốc gia thành viên, Phiên họp đã thảo luận và thông qua Cơ chế thiết lập việc chia sẻ thông tin tài nguyên nước hợp tác Mê Công-Lan Thương. Việc xây dựng Cơ chế chia sẻ thông tin tài nguyên nước hợp tác Mê Công - Lan Thương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ và áp dụng dữ liệu, thông tin và kiến thức liên quan đến tài nguyên nước; tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau trong hợp tác về tài nguyên nước; phối hợp ứng phó trước với các thách thức liên quan đến tài nguyên nước; và thúc đẩy phát triển bền vững và quản lý tài nguyên nước giữa các quốc gia. Cơ chế chia sẻ thông tin trong hợp tác tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương sẽ là cơ sở để các quốc gia thực hiện việc trao đổi thông tin tài nguyên nước trên toàn lưu vực và được thực hiện có hệ thống.

“Cơ chế chia sẻ thông tin trong hợp tác tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương không chỉ thực hiện trên lưu vực sông Lan Thương-Mê Công mà chúng ta còn hướng tới các lưu vực sông xuyên biên giới khác giữa các quốc gia thành viên, như sông Hồng phía Việt Nam với sông Nguyên Giang phía Trung Quốc” - Ông Lê Đức Trung phát biểu tại Phiên họp.

Trước tình hình hạn hán và lũ lụt xảy ra trên lưu vực năm nay, Trung tâm Tài nguyên nước Hợp tác Mê Công-Lan Thương đã chia sẻ thông tin sơ bộ về mô hình hạn trên lưu vực sông Mê Công-Lan Thương.

Kết quả thực hiện việc chia sẻ thông tin số liệu thủy văn cả năm của Trung Quốc cho các quốc gia thành viên và Cơ chế thiết lập việc chia sẻ thông tin tài nguyên nước hợp tác Mê Công-Lan Thương sẽ được báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương lần thứ hai dự kiến tổ chức vào năm 2021 tại Việt Nam.

Lê Hương - Xuân Phương