Cập nhật dịch COVID-19 sáng 27/9: Ca nhiễm gia tăng tại Trung Tây nước Mỹ, 4 bang có mức tăng kỷ lục

Thế giới - Ngày đăng : 10:17, 27/09/2020

(TN&MT) - Theo Reuters, 4 bang ở Trung Tây nước Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày 26/9, số ca mắc bệnh tăng trên toàn quốc trong tuần thứ 2 liên tiếp.

Một nhà nghiên cứu đeo găng tay bảo hộ tại Cơ sở Nghiên cứu Vi sinh thuộc Đại học Minnesota (Minneapolis, Minnesota, Mỹ), nơi các nhà nghiên cứu đang bắt đầu thử nghiệm thuốc sốt rét hydroxychloroquine để ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của COVID-19 vào ngày 19/3/2020. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm mới tại các bang: Minnesota, Montana, Nam Dakota và Wisconsin lần lượt là 1.418, 343, 579 và 2.902. Trong tuần trước, 7 bang lớn ở Trung Tây nước Mỹ đã xác nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong một ngày, các bang này gồm: Minnesota, Montana, Oregon, Nam Dakota, Utah, Wisconsin và Wyoming. Trong khi đó, Minnesota và Utah có mức tăng kỷ lục ca bệnh COVID-19 trong 2 ngày liên tiếp.

Theo phân tích của Reuters, tất cả các bang ở Trung Tây nước Mỹ, ngoại trừ Ohio đều có nhiều ca nhiễm hơn trong 4 tuần qua so với 4 tuần trước đó. Một số trường hợp nhiễm mới có thể liên quan đến sự gia tăng số lượng xét nghiệm đã được thực hiện. Trong tuần trước, Mỹ đã tiến hành hơn 1 triệu xét nghiệm COVID-19 - một kỷ lục mới. Tuy nhiên, số ca nhập viện cũng tăng lên ở vùng Trung Tây và không bị ảnh hưởng bởi số lượng các xét nghiệm được thực hiện.

Số ca nhập viện của bang Wisconsin đã lập kỷ lục mới trong 6 ngày liên tiếp, tăng lên 543 ca vào ngày 25/9 từ 342 ca một tuần trước. Số ca nhập viện của Nam Dakota cũng tăng cao trong tuần này, tăng từ 153 ca cuối tuần trước đến 213 người ngày 26/9. “Wisconsin hiện đang trải qua sự gia tăng chưa từng có, gần như theo cấp số nhân về số ca nhiễm COVID-19”, Thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers cho biết.

Missouri, Nebraska, North Dakota và Wyoming cũng đã chứng kiến số lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng kỷ lục trong tuần qua.

Mỹ gần đây đã công bố hơn 200.000 ca tử vong vì COVID-19, con số cao nhất trên thế giới. 58.461 ca nhiễm mới trong ngày 25/9 tại Mỹ là mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ ngày 7/8. Mỹ ghi nhận trung bình gần 46.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, so với 40.000 ca một tuần trước và 35.000 ca 2 tuần trước.

Cập nhật lúc 6h ngày 27/9/2020:
*Thế giới: 33.033.392 người mắc; 998.048 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 7.282.876 209.117
2 Ấn Độ 5.990.513 94.533
3 Brazil 4.717.991 141.406
4 Nga 1.143.571 20.225
5 Colombia 806.038 25.296

 

Mai Đan