Cập nhật dịch COVID-19 sáng 26/9: Thống đốc Florida (Mỹ) dỡ bỏ hạn chế tại nhà hàng, quán bar

Thế giới - Ngày đăng : 10:01, 26/09/2020

(TN&MT) - Ngày 25/9, Thống đốc bang Florida (Mỹ) Ron DeSantis đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế COVID-19 đối với các doanh nghiệp, bao gồm cả nhà hàng và quán bar. Động thái này được đưa ra khi ông DeSantis cho rằng mối đe dọa của đại dịch COVID-19 đã giảm bớt, đủ để cho phép bang Florida bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi mở cửa trở lại.

Một người đàn ông đeo khẩu trang làm việc trên máy tính trong một quán cà phê khi quận Miami-Dade cho phép các nhà hàng được phục trong nhà sau khi nới lỏng phong tỏa tại Miami, Florida, Mỹ vào ngày 31/8/2020. Ảnh: Reuters

Lệnh của thống đốc đảng Cộng hòa có hiệu lực ngay lập tức, cho phép các nhà hàng và quán bar hoạt động hết công suất nhưng vẫn phải đảm bảo giãn cách xã hội.

Giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 3 để có thể mở cửa trở lại cũng cho phép các dịch vụ làm đẹp, giải trí và chăm sóc cá nhân hoạt động hết công suất, dỡ bỏ các hạn chế đặt ra trong giai đoạn trước đó.

DeSantis cho biết lệnh của bang Florida cũng dừng tất cả các hình phạt lớn đối với những cá nhân đã bị phạt vì không tuân theo các hạn chế COVID-19, bao gồm cả việc không đeo khẩu trang.

DeSantis cũng hy vọng các sân vận động của Liên đoàn Bóng đá Mỹ sẽ chật kín người hâm mộ khi mùa giải diễn ra. Bang Florida dự kiến ​​tổ chức Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ), trận tranh chức vô địch, ở Vịnh Tampa vào tháng 2/2021.

Florida đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, với hơn 690.000 ca xét nghiệm dương tính và 13.900 người chết vì virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Kể từ cuối tháng 7, Florida đã chứng kiến ​​số ca nhiễm và số người nhập viện giảm. Tuy vậy, theo phân tích của Reuters, tỷ lệ tích cực của bang này về dịch bệnh dù sao cũng ở mức khoảng 11%. Trong khi đó, tỷ lệ khả quan ở New York - nơi từng là tâm chấn của đại dịch ở Mỹ - đã dao động quanh mức chỉ 1% trong nhiều tuần.

Cập nhật lúc 6h ngày 26/9/2020:

*Thế giới: 32.734.678 người mắc; 992.595 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

7.233.360

208.279

2

Ấn Độ

5.901.576

93.410

3

Brazil

4.689.613

140.537

4

Nga

1.136.048

20.056

5

Colombia

798.317

25.103


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1069 

- Số ca khỏi bệnh: 999 

- Số ca tử vong: 35

Mai Đan