Dự báo thời tiết ngày 25/9: Nhiều nơi có mưa rào và dông

Môi trường - Ngày đăng : 10:37, 25/09/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/9, nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều nơi sẽ có mưa rào và dông. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết tại các vùng trên cả nước ngày 25/9:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lan Chi