Khai mạc Đại hội đại biểu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nước - Ngày đăng : 11:33, 24/09/2020

(TN&MT) - Sáng 24-9, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội, có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cán bộ lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua các thời kỳ cùng 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn trên 42.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cáo phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao dự và chỉ đạo Đại hội; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tham dự Đại hội. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền, dân, quân tỉnh nhà.

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh khẳng định, kinh tế của Bà Rịa – Vũng Tàu luôn duy trì phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô GRDP đứng thứ 3 cả nước; luôn là tỉnh đứng tốp đầu cả nước về đóng góp ngân sách quốc gia; nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của Nhân dân được không ngừng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu khai mạc Đại hội

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được tăng cường, củng cố; cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, kế thừa và phát triển, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển", Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015 – 2020, do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu trình bày tại đại hội, nêu rõ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Bà Rịa – Vũng Tàu đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

 Định hướng cho nhiệm kỳ tới, Bà Rịa – Vũng Tàu xác định ba khâu đột phá là Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới; Tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; Thực hiện hiệu quả mô hình chuyển đổi số và Đề án đô thị thông minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cho biết, Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ tiềm năng, thế mạnh và cả những thách thức của địa phương, từ đó có hướng đi phù hợp, hiệu quả, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng…

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hòa Bình, bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhiều tồn tại hạn chế như: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỉ trọng dịch vụ có xu hướng giảm sút, tỉ trọng nông nghiệp còn khá cao trong cơ cấu kinh tế; tỉ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp tuy có tăng nhưng còn thấp so với yêu cầu và với các địa phương khác trong vùng…

Các đại biểu Trung ương tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để tiếp tục phát huy những thành quả, đồng thời khắc phục mặt còn hạn chế, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đại hội cần thảo luận kỹ, sâu sắc nhằm xác định rõ hơn nữa thời cơ và thách thức để có định hướng phát triển rõ nét, hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng. Phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị hiện đại, trung tâm du lịch hấp dẫn và xây dựng nông thôn mới. Về kết cấu hạ tầng, cần tập trung tối đa cho đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, đẩy nhanh đầu tư xây dựng sân bay nhỏ, các tuyến đường cao tốc, nhất là đường sắt kết nối các tỉnh, các trung tâm công nghiệp trong vùng với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế số, công nghiệp 4.0 và thương mại điện tử.

Đặc biệt, Bà Rịa – Vũng Tàu cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng thành thị, khu công nghiệp với vùng nông thôn, ven biển, đảo trong tỉnh.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát và thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp quyết liệt hơn nữa để cùng Trung ương cải thiện môi trường đầu tư và có thể mời gọi, đón nhận các dự án đầu tư theo định hướng của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương -Phát triển"

Về quốc phòng, an ninh, cần bám sát phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống bạo loạn của Quân khu 7 và các ngành chức năng để xây dựng khu vực phòng thủ với các phương án cụ thể, sát hợp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm luôn chủ động trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và lực lượng làm kinh tế đẩy mạnh và kiểm soát chặt chẽ việc đánh bắt hải sản xa bờ, phát triển mô hình hậu cần nghề cá trên biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia...

“Với truyền thống cách mạng hào hùng và niềm tự hào của "anh hùng lao động thời kỳ đổi mới"; phát huy sức mạnh đoàn kết, theo tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển", kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong những nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII đề ra. Hoàn thành mục tiêu "phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người" – đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Linh Nga