Huế: Khôi phục việc đón khách tham quan trở lại sau bão số 5

Du lịch - Ngày đăng : 07:10, 22/09/2020

(TN&MT) - Để mau chóng đón khách trở lại tham quan, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tập trung lực lượng dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra...

Vừa qua, bão số 5 đổ bộ vào Thừa Thiên Huế khiến hàng ngàn cây xanh nói chung và ở các di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói riêng bị gãy đổ.

Cụ thể, tại Đại nội có 25 cây nhỏ bị bật gốc, 75 cây bị gãy cành. Tại các lăng tẩm có 145 cây bị bật gốc, 75 cây bị gãy cành. Khu vực danh thắng hồ Tịnh Tâm cũng bị bật gốc 25 cây, trong đó có 9 cây lớn...

Cây ngã đổ tại Đại nội Huế

Sau khi bão tan, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã khẩn trương tập trung lực lượng triển khai công tác thu dọn cây ngã đổ, dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục hậu quả do bão gây ra, kịp thời đảm bảo cảnh quan đẹp, an toàn nhất cho du khách tham.

“Đến nay mọi việc dọn dẹp sau bão cơ bản đã hoàn thành. Nhờ chuẩn bị tốt công tác phòng chống bão, các công trình di tích không bị ảnh hưởng lớn. Duy chỉ có Điện Thái Hòa bị sạt một phần mái. Trước mắt, Trung tâm sẽ tập trung chống dột cho di tích này. Về lâu dài, cần phải tiến hành trùng tu vì Điện Thái Hòa đang ngày càng xuống cấp...”, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ.

Khắc phục hậu quả do bão

Huế là địa phương nhiều danh lam thắng cảnh và di tích nên hằng năm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tuy nhiên năm nay, lượng khách đến Huế và các di tích giảm nặng, phần lớn do đại dịch COVID – 19 suốt thời gian dài vừa qua.

Được biết, bão số 5 đi vào Thừa Thiên Huế đã gây nhiều thiệt hại, có 4 người chết, 92 người bị thương; hơn 21.000 nhà tốc mái. Hệ thống điện hư hỏng đến 80%...

Văn Dinh