Thanh Hóa: Tước danh hiệu Công an nhân dân một cảnh sát giao thông

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 07:09, 22/09/2020

(TN&MT) - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Đại úy Lê Văn Tuân, công tác tại Phòng CSGT do có liên quan tới hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Chiều 21-9, theo nguồn tin, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với đại úy Lê Văn Tuân (SN 1988; quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) – là cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, đại úy Tuân bị kỷ luật do có liên quan đến vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" đang được Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn khởi tối vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuân để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Phòng CSGT - nơi Đại úy Lê Văn Tuân công tác

Trước đó, ngày 13-9, khi Lê Văn Tuân đang làm việc tại đơn vị (đội CSGT số 3) có địa chỉ tại Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) thì được Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội triệu tập về làm việc ngay trong đêm.

Đến thời điểm này, thông tin cụ thể về vụ án chưa được cơ quan chức năng thông tin cụ thể.

Trước đó, Thượng úy Nguyễn Tất Thắng, cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã bị bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một biệt thự ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng úy Nguyễn Tất Thắng.

Thanh Tâm