Lật xe trên Quốc lộ 6, kịp thời giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin

Xã hội - Ngày đăng : 13:15, 21/09/2020

(TN&MT) - Vào khoảng 7 giờ ngày 21/9, tại Km 257+950 trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận đèo Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra 1 vụ tai nạn khiến hai người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.1, Tổng cục đường bộ Việt Nam, vào thời điểm trên, xe tải chở trâu BKS 36C-303.37 do anh Lê Đình Tâm (sinh năm 1997, trú tại xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chay hướng Sơn La – Hà Nội, trên xe có anh Công Ngọc Tuấn (sinh năm 1985, trú tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Khi xe đang đổ đèo Chiềng Đông thì bất ngờ mất lái, lao vào ta-luy dương rồi lật nghiêng. Cú lật xe đã khiến 2 người trên xe bị thương nặng và mắc kẹt trong ca-bin.

Ngay sau đó, các lực lượng cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La), cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Yên Châu) đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Do phần đầu xe bị dập nát nên lực lượng cứu hộ đã cùng người dân cắt ca-bin để đưa lái xe và phụ xe ra ngoài. Sau đó, hai nạn nhân được sơ cứu tại chỗ và chuyển đi cấp cứu.

Đồng thời, tổ chức phân luồng, giải tỏa ách tắc để đảm bảo giao thông tại khu vực này. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, các phương tiện giao thông đã có thể lưu thông trở lại bình thường.

Vụ lật nghiêng xe tải đã làm chết 7 con trâu trên thùng xe, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm nghiêng về phía vách núi và bị hư hỏng nặng phần đầu. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đèo Chiềng Đông nằm trên Quốc lộ 6 nối 2 huyện Yên Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Với chiều dài khoảng 8 km, đây là cung đường nguy hiểm khi vượt qua các dãy núi hiểm trở. Tại đây, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, nhất là vào những thời điểm có mưa.

Nguyễn Nga