Sau COVID-19, trẻ mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bâng khuâng trở lại trường

Xã hội - Ngày đăng : 12:25, 21/09/2020

(TN&MT) - Sáng 21/9, toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã đến trường, bắt đầu năm học 2020-2021 sau 2 tuần học trực tuyến. Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành giáo dục TP. Đà Nẵng đã cho các học sinh khai giảng năm học mới 2020-2021 vào ngày 5/9 bằng hình thức trực tuyến.

Ghi nhận của PV, tại trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), trước khi vào trường các em học sinh sẽ được giáo viên, nhân viên y tế nhà trường đo thân nhiệt, yêu cầu mang khẩu trang và sát khuẩn tay

Các học sinh được yêu cầu đứng giãn cách trong lúc đo thân nhiệt, đảm bảo an toàn cho các em trước khi vào lớp

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên lễ khai giảng được tổ chức gọn nhẹ, các khối lớp 2, 3, 4, 5 sẽ được chào cờ tại lớp học

“Nhà trường thực hiện phương châm “5K” phòng dịch của Sở GD&ĐT và Sở Y tế TP gồm: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế. Trường đã bố trí nhân viên đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế cho học sinh trước khi vào lớp. Khi tổ chức đón học sinh lớp 1 xong, tại các lớp học giáo viên sẽ chiếu video hướng dẫn các học sinh cách phòng chống dịch Covid-19, với hình thức ngắn gọn dễ hiểu”, cô Nguyệt thông tin

Theo cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), năm học 2020-2021 trường có 9 lớp 1 với 235 học sinh. Và mỗi lớp có 37 học sinh

Trước đó, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng cũng cho toàn bộ học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đi học vào ngày 14/9. Theo Sở GDĐT Đà Nẵng, sau khi học sinh mầm non, tiểu học đến trường, việc tổ chức bán trú cho trẻ phải bảo đảm các quy định về phòng, chống Covid-19; thực hiện giãn cách phù hợp trong việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ theo điều kiện thực tế của cơ sở; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý để tăng đề kháng cho trẻ

Học sinh đầu cấp (lớp 1) sẽ được nhà trường tổ chức lễ đón học sinh ngắn gọn, bao gồm các hoạt động chào cờ, nhận lớp...

Cũng theo cô Nguyệt, trong tuần đầu tiên của năm học mới, trường sẽ tổ chức học 1 buổi 5 tiết, và không tổ chức bán trú. Trong thời gian học tập trong tuần đầu tiên, trường không tổ chức ra chơi, tuy nhiên giữa các tiết sẽ có những phút giải lao tại lớp

Sáng 21/9, toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã đến trường, bắt đầu năm học 2020-2021 sau 2 tuần học trực tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân Lam