Huế: Lực lượng công an huy động khẩn 100% quân số ứng trực, chống bão số 5

Xã hội - Ngày đăng : 21:40, 17/09/2020

(TN&MT) - Lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5.

Theo tin của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, bão số 5 sẽ đi vào đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế từ sáng đến trưa ngày 18/9 với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp trực tuyến khẩn cấp để triển khai công tác phòng, chống bão

Ban Chỉ huy công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần, nhất là việc thực hiện phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ”

Sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn; tiến hành kiểm tra hồ chứa nước, bãi biển, cửa sông, khu neo đậu tàu thuyền tại các địa phương; kiểm tra phương án đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng ứng trực khẩn cấp 100% quân số, để phòng, chống bão số 5; trưởng công an các địa phương phải chịu trách nhiệm chính với phương châm “4 tại chỗ” để giải quyết phòng, chống bão và bảo vệ người dân, khách du lịch. Chủ động chuẩn bị người, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu, giúp dân khi bão đổ bộ vào địa bàn tỉnh

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã phân công từng thành viên để phụ trách, chỉ huy các lực lượng, địa phương, triển khai ngay công tác kiểm tra, đảm bảo thực hiện tốt các phương án công tác phòng, chống bão, lụt và đảm bảo an ninh trật tự

Trước những diễn biến phức tạp của bão, chiều ngày 17/9, các lực lượng của Công an TP. Huế đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền du lịch, các thuyền từ biển Thuận An đến neo đậu tại Sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản

Đặc biệt, đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan ban ngành rà soát các hộ dân trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao và chuẩn bị các phương án sơ tán, di dời khi cần thiết

Công an các Đội nghiệp vụ, Công an các phường triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng thiên tai để gây án, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự

Phân công lực lượng đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ trọng điểm xảy ra ngập lụt; đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu trọng điểm của của nhà nước và tính mạng, tài sản của người dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Dinh