Đà Nẵng sẽ cấm đường từ 23 giờ đêm nay để chống bão

Xã hội - Ngày đăng : 20:35, 17/09/2020

(TN&MT) - Chiều 17/9, chủ trì cuộc họp rà soát công tác triển khai phòng, chống bão số 5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu hoàn thành sơ tán dân đến nơi trú ẩn an toàn trước 20 giờ ngày 17/9.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu các quận huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống bão, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; khẩn trương triển khai phương án sơ tán nhân dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố đến nơi an toàn, hoàn thành trước 20 giờ ngày 17/9 và tiến hành cấm đường toàn thành phố từ 23 giờ đêm 17/9 để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.

Chiều cùng ngày 17/9, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT), Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố về việc ứng phó với bão số 5 và mưa lớn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cũng yêu cầu các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn khẩn trương kéo thuyền thúng lên bờ, hoàn thành trước 18 giờ ngày 17/9/2020. Các địa phương tiếp tục giúp dân kéo tàu công suất nhỏ lên bờ trú bão. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục kêu gọi tàu thyền vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Đối với các tàu cá đang hoạt động ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, các đơn vị theo dõi chặt chẽ và tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản kiến nghị Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước đề nghị tạo điều kiện cho tàu cá của Đà Nẵng trú tránh bão an toàn.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông và Vận tải, UBND các quận, huyện... chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che... bảo đảm an toàn. Đối với các công trình thi công bằng tháp và cẩu, phải hạ tháp và cẩu, hoàn thành trước 18 giờ ngày 17/9. 

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, dự kiến thành phố sơ tán 19.215 hộ dân với 62.570 người đến nơi trú ẩn an toàn để tránh bão. Cạnh đó, sơ tán khoảng 9.500 sinh viên và công nhân sống trong các khu nhà trọ, nhà tạm không an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cũng yêu cầu các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn khẩn trương kéo thuyền thúng lên bờ, hoàn thành trước 18 giờ ngày 17/9

Chiều cùng ngày 17/9, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT), Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố về việc ứng phó với bão số 5 và mưa lớn.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao Sở NNPTNT chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Công điện ngày 16/9 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố và các phương án phòng, chống mưa bão, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa bão để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, không để bị động và thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng để theo dõi và chỉ đạo.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đi kiểm tra về công tác phòng, chống lụt bão tại Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, Trạm xử lý nước thải quận Ngũ Hành Sơn, hầm chui đầu cầu Trần Thị Lý.

Các địa phương tiếp tục giúp dân kéo tàu công suất nhỏ lên bờ trú bão

Tại điểm kiểm tra công trình hầm chui cầu Trần Thị Lý, sau khi nghe Ban quản lý dự án báo cáo về tiến độ thi công, cũng như công tác phòng, chống bão số 5, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý dự án trong quá trình thi công công trình lên phương án phòng chống bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân.

Đại tá Trần Công Thành - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có những kế hoạch gửi các đơn vị liên ứng phó trước khi bão đổ bộ.

"Tổ chức theo kế hạch, quán triệt chặt chẽ chỉ đạo của Bộ tư lệnh và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, sẵn sàng 100% quân số, đảm bảo tham gia phòng chống bão số 5, tăng cường cho địa bàn trọng điểm như Âu thuyền và khu vực ven biển Đà Nẵng", ông Thành thông tin.

Ông Nguyễn Phú Ban - Giám đốc Sở NNPTNT TP. Đà Nẵng cho biết việc ứng phó với bão số 5 nói riêng và trước tình hình mưa bão nói chung, Âu thuyền Thọ Quang đã có những kế hoạch chuẩn bị khi bắt đầu vào mùa mưa bão.

Đà Nẵng sẽ cấm đường từ 23 giờ đêm nay để chống bão

"Riêng âu thuyền đã chuẩn bị trước, có sự sắp xếp bố trí hợp lý, những tàu xăng dầu đưa ra khỏi âu thuyền để tránh cháy nổ, đặc biệt là vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo vệ sinh. Tất cả các biện pháp ứng phó bão đã cơ bản được hoàn tất", ông Ban nói.

Xuân Lam