Quảng Ninh: Hàng chục hộ dân sống “thấp thỏm” dưới chân kè chờ sập

Tiếng dân - Ngày đăng : 14:08, 17/09/2020

(TN&MT) - Hàng chục hộ dân sống tại khu 1 và khu 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu mỗi khi mùa mưa đến.

Đây là tình cảnh của nhiều hộ dân tại khu 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) khi sống cạnh bờ kè đá cao tới 4- 5 m của Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm xây dựng. Trận mưa lớn đầu mùa vào tháng 8 vừa qua, đã khiến cho nhiều hộ dân sống cạnh bờ kè đá không khỏi “lạnh gáy” do mưa vào ban đêm, mọi người đang ngủ, nước từ trên bờ kè, có đoạn cao hơn cả mái nhà dân chảy ầm ầm vào nhà. Đặc biệt, mưa to đã khiến một đoạn bờ kè đá dài gần 50m đổ sập xuống nhà dân, rất may không có thiệt hại về người.

Bờ kè đá hộc thẳng đứng cao hơn cả nóc nhà của nhiều hộ dân ở khu 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chỉ tay về phía bờ kè đá bị đổ sập, nham nhở đá hộc, vữa xi khô khốc, cao hơn cả nóc nhà mình, chị Phan Thị Hoài Nhân, tại tổ 3, khu 2, phường Hà Khánh vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, trận mưa to đầu mùa khiến nước từ trên bờ kè đá chảy xối xả vào nhà, lúc đó khoảng 3 giờ sáng, hai vợ chồng đang ngủ thì nghe tiếng ầm ầm, rồi đất, đá đổ ập xuống khu nhà bếp phía sau nhà, hai vợ chồng hốt hoảng mở cửa chạy thoát ra ngoài đường.

Cả một đoạn bờ kè đá do Công ty CP phát triển đô thị từ Liêm làm chủ đầu tư đổ sập xuống nhà người dân tại tổ 3, khu 2, phường Hà Khánh.

Toàn bộ khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh, máy giặt tủ lạnh, nồi niêu, bát đĩa bị hàng chục khối đất, đá từ bờ kè đá sổ sụp xuống vùi lấp toàn bộ, đến nay vẫn chưa dám lấy ra, do sợ đất đá tiếp tục sạt xuống. Đơn vị xây dựng tuyến kè đá dài hơn 1km do Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư đến nay mới chỉ hỗ trợ tiền thuê nhà 2 tháng để tạm ổn định cuốc sống, chứ chưa hề bồi thường thiệt hại cho gia đình- chị Nhân cho biết thêm.

Bằng mắt thường quan sát, tuyến bờ kè đá của Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm rõ ràng không đảm bảo an toàn, bởi toàn bộ tuyến kè được xây bằng đá hộc và vữa, thẳng đứng, không giật cấp, không có điểm chống đổ, không có móng bê – tông sắt, không có hệ thống cống thu gom nước mặt. Điều đáng nói là phía trong tuyến kè, chủ đầu tư đổ đất cao bằng đỉnh bờ kè đá, cao hơn cả nóc nhà của nhiều hộ dân, vì vậy mỗi khi mưa to là nước chảy thẳng xuống nhà dân nằm cạnh.

Tuyến bờ kè đá sau khi đổ sập xuống trơ ra toàn đá hộc, phần vữa rất ít

Trao đổi với PV Báo TN&MT, Phó chủ tịch UBND phường Hà Khánh, ông Nguyễn Văn Quang cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố sập kè đá, phường đã phối hợp với thành phố Hạ Long tiến hành di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đồng thời, thành phố có phương án thi công bằng cách đổ bê tông khối tại điểm kè bị đổ và vị trí xung yếu đảm bảo an toàn cho người dân.

Cùng chung tình trạng sống thấp thỏm như hàng chục hộ dân tại tổ 2, hàng chục hộ gia đình sinh sống tại tổ 5, khu 1, phường Hà Khánh cũng luôn bất an mỗi khi nghe bản tin thời tiết sắp có mưa.

Tuyến đường nhỏ hẹp, dốc cua quanh co dẫn lên tổ 5, khu 1 trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến cho hàng chục khối đất, cây cối sạt lở trôi xuống lấp kín một đoạn đường, nhiều công trình nhà dân nằm trơ móng trên đồi cao cả chục mét, có thể đổ sập xuống con đường dẫn vào khu dân cư bất cứ lúc nào.

Con đường dẫn vào tổ 5, khu 1, phường Hà Khánh bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa vừa qua

Một người dân tại tổ 5 cho biết, cả xóm có một con đường duy nhất để đi lại, sau đợt mưa lớn vừa rồi đất, cây cối bị sạt lở xói cả một vạt đồi đổ ập xuống con đường, mỗi lần đi qua đây không khỏi “ớn lạnh”, nhất là mỗi khi trời mưa.

Giải pháp tạm thời để hạn chế tình trạng sạt lở đất tại tổ 5, khu 1, phường Hà Khánh huy động lực lượng chặt bớt cây to phía trên đồi, đóng hàng trăm cọc tre dọc sườn đồi, di dời các hộ dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời có văn bản đề nghị UBND TP.Hạ Long bố trí vốn đầu tư xây dựng kè chắn đất tại tổ 5- ông Nguyễn Văn Quang cho biết.

Giải pháp tạm thời đóng cọc tre chống sạt lở đất

Hiện nay, hàng chục hộ dân tại khu 1, khu 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long đang phải sống trong cảnh thuê nhà, tạm bợ, gặp không ít khó khăn, cũng như nguy hiểm về tính mạng, trong khi đang là cao điểm mùa mưa bão.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND phường Hà Khánh gửi UBND TP.Hạ Long về danh mục dự án đề xuất đầu tư mới trong giai đoạn 2021-2025, trong đó có dự án kè chắn đất tại tổ 5, khu 1, phường Hà Khánh theo hình thức “cấp bách”, nhưng đến nay vẫn chưa được khảo sát hiện trạng?!

Phạm Hoạch