Đồng chí Nguyễn Đức Phong làm Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương

Trong nước - Ngày đăng : 20:30, 14/09/2020

Chiều ngày 14/9,  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK) nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Đức Phong. Ảnh:VGP.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tham dự Hội nghị.

Theo Quyết định số 2338-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Phong, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư ĐUK Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, đồng chí Nguyễn Đức Phong là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm quản lý thực tiễn phong phú. Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, cụ thể: Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV Vật tư Nông nghiệp từ tháng 7/2010; Hàm Vụ trưởng – Phó Trưởng Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp (nay là Vụ Quản lý doanh nghiệp) từ tháng 1/2014 ; Ủy viên Chuyên trách kiêm Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên từ tháng 12/2014; tháng 7/2015 đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020; từ tháng 05/2018, đồng chí là Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Cơ quan, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và từ ngày 9/9/2020 đồng chí được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ kỳ vọng, tân Phó Bí thư ĐUK Nguyễn Đức Phong với bản lĩnh, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của mình, sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ theo các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chinhphu.vn