WHO nói số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tăng kỷ lục, hơn 307.000 người trong 1 ngày

Thế giới - Ngày đăng : 11:13, 14/09/2020

(TN&MT) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận sự gia tăng kỷ lục trong ngày 13/9 về số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, với 307.930 ca trong 24 giờ.

Mọi người xếp hàng để lên xe buýt trong giờ cao điểm tại một bến xe buýt trong thời dịch COVID-19 ở Mumbai, Ấn Độ vào ngày 9/9/2020. Ảnh: Reuters

Theo trang web của WHO, mức tăng lớn nhất là từ Ấn Độ, Mỹ và Brazil. Số người chết vì COVID-19 trên thế giới tăng 5.537 người lên tổng số 917.417 tính đến hết ngày 13/9.

Ấn Độ ghi nhận 94.372 ca nhiễm mới, tiếp theo là Mỹ với 45.523 ca nhiễm mới và Brazil với 43.718 ca. Cả Mỹ và Ấn Độ đều ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong mới vì COVID-19 và Brazil công bố 874 người chết trong 24 giờ qua.

Trước đó, WHO ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm mới là 306.857 vào ngày 6/9 và 12.430 trường hợp tử vong vào ngày 17/4.

Theo thống kê của Reuters, Ấn Độ dẫn đầu thế giới về số ca mắc mới mỗi ngày và lập kỷ lục toàn cầu vào tuần trước với 97.570 ca chỉ trong một ngày. Ở một số vùng của Ấn Độ, bình oxy y tế đang gần như cạn kiệt khi tổng số ca bệnh vượt quá 4,75 triệu. Chỉ có Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm hơn nước này, với hơn với 6,5 triệu.

Theo phân tích của Reuters, các ca nhiễm COVID-19 vẫn đang gia tăng ở 58 quốc gia, trong đó có Argentina, Indonesia, Morocco, Tây Ban Nha và Ukraine.

Các ca mắc mới đang giảm ở Mỹ và giảm khoảng 44% so với mức cao nhất của hơn 77.000 ca mới trong ngày 16/7. Số ca nhiễm ở Brazil cũng đang có xu hướng giảm.

Cập nhật lúc 6h ngày 14/9/2020:

*Thế giới: 29.172. 136 người mắc; 927.920 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

6.706.648

198.474

2

Ấn Độ

4.845.003

79.754

3

Brazil

4.330.455

131.663

4

Nga

1.062.811

18.578

5

Peru

729.619

30.710


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1063 

- Số ca khỏi bệnh: 918 

- Số ca tử vong: 35

Mai Đan