Ninh Bình: Tập kết than vi phạm luật đê điều, xây dựng trái phép trên hành lang thoát lũ

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 12:59, 12/09/2020

(TN&MT) - Hàng vạn tấn than được chất cao như núi; nhà cửa, xưởng sản xuất, cảng bốc xếp hàng hoá… được xây dựng án ngữ ngay trên hành lang thoát lũ, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều tại địa bàn xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) là hoàng loạt những vi phạm của các doanh nghiệp tại đây được các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình chỉ rõ.

Hàng loạt cảng than, đóng tàu, tập kết vật liệu xây dựng... phía ngoài đê sông Đáy vi phạm hành lang bảo vệ đê, vi phạm không gian thoát lũ.

Theo ghi nhận của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, hàng loạt các công ty bao gồm: Công ty TNHH Cảng đạm Ninh Bình, Công ty TNHH Tiến Mạnh, Công ty TNHH Mặt trời việt Ninh Bình, Công ty TNHH An Gia Bình, Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc – Vinacomin, Công ty đầu tư và thương mại Nam Phương Anh, Công ty TNHH Long Sơn, Công ty đầu tư thương mại Ninh Bình, Công ty TNHH TM&DV Hoà Khánh, Công ty TNHH Tân Phù Đổng... là những công ty hiện đang hoạt động tập kết than, đóng tàu, bốc xếp hàng hoá, xây dựng nhà xưởng, lán trại… án ngữ ngay phía ngoài đê sông Đáy vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ đê điều, ảnh hưởng tới không gian thoát lũ.

Cả một triền đê dài khoảng 2km có tới hàng chục bãi than được tập kết nối tiếp nhau, bụi ban bay mù mịt, đen kịt.

Ngày 11/9, ghi nhận tại khu vực phía ngoài đê sông Đáy, thuộc địa phận xã Khánh Phú, nơi đây than được tập kết chất cao như núi, thuyền chở than ra vào tấp nập. Phía trên là xe tải nối đuôi nhau chờ “ăn hàng” để đưa đi tiêu thụ, máy móc nghiền than hoạt động liên tục ầm ĩ cả một khúc sông. Cả một triền đê dài khoảng 2km có tới hàng chục bãi than được tập kết nối tiếp nhau, bụi ban bay mù mịt, đen kịt. Nhiều núi than cao tới cả chục mét, cao vượt gấp nhiều lần mặt đê.

Thuyền chở than ra vào tấp nập, phía trên là xe tải nối đuôi nhau chờ “ăn hàng” để đưa đi tiêu thụ, máy móc nghiền than hoạt động liên tục ầm ĩ cả một khúc sông.

Theo ông Lâm Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục đê điều (thuộc sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình), vào cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, Chi cục đã phối hợp cùng các đoàn liên ngành đi kiểm tra tại khu vực phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Phú.

Nhiều công trình nhà xưởng, cầu cảng bốc xếp được xây dựng trái phép ngay trên hành lang bảo vệ đê.

“Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh than, đóng tàu, buôn bán vật liệu xây dựng… tại đây đều vi phạm luật đê điều; tập kết, xây dựng nhà xưởng, lán trại… vi phạm vào hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ đê. Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt đồng thời cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt đối với những công ty vi phạm”, ông Tuấn nói.

Một trong số những bãi than được chất cao hơn mặt đê, không được che chắn gây bụi.

Cũng theo ông Tuấn, người dân và chính quyền tại tỉnh Ninh Bình cũng hết sức bức xúc về việc tập kết than vi phạm của các công ty và việc xe cộ chở than chất cao có ngọn, vô tư tung hoành gây bụi, ảnh hưởng tới đời sống người dân. Nhiều Công ty đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư một đằng nhưng tiến hành kinh doanh một nẻo, không đúng với quy định.

“Chúng tôi cũng như người dân tại đây hết sức bức xúc về những bãi than này, lúc nào cũng bụi bặm, xe cộ chạy ầm ầm suốt ngày, vi phạm luật đê điều, ảnh hưởng tới không gian thoát lũ. Liên quan đến vấn đề này UBND tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt, thế nhưng việc xử lý rất khó khăn vì họ đã tập kết tại đây từ rất lâu rồi”, ông Tuấn cho biết.

Mặc dù đã có biển giới hạn trọng tải 10T, tuy nhiên mỗi ngày có đến cả trăm lượt xe tải hàng chục tấn thi nhau "băm" nát mặt đê.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tài nguyên và Môi trường, từ tháng 5/2019, đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 đã tiến hành kiểm tra đối với các công ty trên và chỉ ra hàng loạt sai phạm: Tập kết than trên hành lang thoát lũ; Xây dựng bến bốc xếp hàng hoá trong hành lang thoát lũ; Xây dựng lán tạm trong hành lang bảo vệ đê điều; Dựng nhà bảo vệ quây bằng tôn, xây dựng cổng trong hành lang bảo vệ đê điều; Xây dựng nhà xưởng trong hành lang bảo vệ đê điều; Xây tường bao, dựng vì kèo sắt trên hành lang thoát lũ…

Trong quá trình vận chuyển than rơi vãi ra đường khiến mỗi khi xe đi qua quấn theo bụi mù mịt, đen kịt.

Với những vi phạm trên, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình yêu cầu các công ty tự tổ chức giải toả, tháo dỡ những công trình vi phạm ra khỏi phạm vi bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Đồng thời cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Mặt Trời Việt Ninh Bình 8.000.000 đồng; Công ty Cổ phần kinh doanh thanh miền Bắc – Vinacomin 8.000.000 đồng; Công ty TNHH Long Sơn 10.000.000 đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương 110.000.000 triệu đồng; Công ty TNHH Cảng xuất nhập khẩu hàng hoá Tiến Mạnh 110.000.000 triệu đồng…

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, hàng loạt các Công ty trên vẫn đang tiếp tục có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ đê điều, vi phạm ảnh hưởng tới không gian thoát lũ. Hàng chục núi than lại tiếp tục đua nhau tập kết cao hơn ngọn cây, nhà xưởng, cầu cảng đua nhau mọc, án ngữ trên hành lang bảo vệ đê và không gian thoát lũ. Tiền ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy mùa mưa lũ, bên cạnh đó còn gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng tới sức khoẻ, đời sống của người dân.

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vào cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ nguồn gốc các bãi than tại đại bàn xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, kiên quyết xử lý những công trình vi phạm để tránh ảnh hưởng tới dòng chảy thoát lũ trong mùa mưa bão.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin!

Việt Linh