Sau 13 ngày, Đà Nẵng không có ca nhiễm cộng đồng

Xã hội - Ngày đăng : 20:24, 09/09/2020

(TN&MT) - Tính đến chiều 9/9, sau 13 ngày, TP. Đà Nẵng không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Chiều nay, 9/9, thêm 13 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, trong 13 bệnh nhân được công bố chữa khỏi COVID-19 vào chiều 9/9, có 1 ca chạy thận nhân tạo sẽ tiếp tục điều trị bệnh nền. Cụ thể:

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, các bệnh nhân được làm thủ tục ra viện gồm:

Các bệnh nhân khỏi COVID-19 được xuất viện chiều 9/9

1. Bệnh nhân thứ 828: sinh năm 1959, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

2. Bệnh nhân thứ 997: sinh năm 1979, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

3. Bệnh nhân thứ 572: sinh năm 1977, trú phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi.

4. Bệnh nhân thứ 879: sinh năm 1987, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Các bệnh nhân trên đều được chữa khỏi COVID-19 với kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, các bệnh nhân được cho xuất viện gồm:

1. Bệnh nhân thứ 693: sinh năm 1960, trú Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng.

2. Bệnh nhân thứ 831: sinh năm 2013, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

3. Bệnh nhân thứ 894: sinh năm 1999, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.

4. Bệnh nhân thứ 939: sinh năm 1954, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng.

5. Bệnh nhân thứ 953: sinh năm 1964, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

6. Bệnh nhân thứ 966: 56 tuổi, trú Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng.

7. Bệnh nhân thứ 990: 25 tuổi, trú Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng.

8. Bệnh nhân thứ 1002: sinh năm 1965, Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam.

9. Bệnh nhân thứ 1028: sinh năm 2000, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Riêng bệnh nhân thứ 700 (sinh năm 1975, trú Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) hiện được giữ lại bệnh viện để tiếp tục chạy thận nhân tạo và điều trị bệnh nền khác.

Theo quy định, các bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày để đảm bảo sức khỏe và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính từ ngày 24/7 đến 16g chiều 9/9/2020, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19.

Đã có 319 bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19, bao gồm 308 bệnh nhân được điều trị tại Đà Nẵng, 9 trường hợp tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2 ca tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Hiện còn 35 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ 18g ngày 29/8 đến 16g ngày 9/9, thành phố Đà Nẵng đang ở ngày thứ 11 không ghi nhận trường hợp COVID-19 mới, và là ngày thứ 13 không ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây lan trong cộng đồng.

Tính từ ngày 24/7 đến nay, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 315.500 người. Trong đó, từ ngày 3/9 đến 12g ngày 8/9, thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình với 72.242 người được lấy mẫu (71.242 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm).

 

Xuân Lam