Nổ tàu chở dầu ở Quảng Ngãi, một thuyền viên thuyền viên tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 21:02, 07/09/2020

(TN&MT) - Chiều 7/9, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết, đã vớt được thi thể thuyền viên Nguyễn Thanh L. ở trên vùng biển Dung Quất sau vụ nổ tàu chở dầu

Theo ông Lương, vào khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, đội thợ lặn của tỉnh Quảng Ngãi đã vớt được thi thể anh L. (nằm gần tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC).

Hiện thi thể anh L. được đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc neo đậu tại phao số 0, vùng biển Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) để chờ lấy dầu, tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC đã bất ngờ phát nổ lớn. Ngọn lửa bùng phát, lan nhanh trên tàu chở dầu, khiến 1 thuyền viên là anh L. trên tàu bị hất văng xuống biển mất tích.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy khẩn cấp đối với tàu Trung Thảo 36-BLC

Ngay sau khi nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã phối hợp các đơn vị liên quan tại cảng biển Dung Quất điều động các tàu có chức năng chữa cháy khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khẩn cấp: chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC.

Đến 7 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy trên tàu chở dầu Trung Thảo 36-BLC đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng cũng đã kịp thời cứu vớt, đưa 11 thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn.

An Nhiên