22 bang của Mỹ ghi nhận số ca nhiễm gia tăng

Thế giới - Ngày đăng : 08:45, 07/09/2020

(TN&MT) - Theo phân tích của Reuters, số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở 22 trong số 50 bang của Mỹ, một xu hướng đáng lo ngại vào ngày lễ Lao động (thứ 2 đầu tiên của tháng 9) tại nước này.

Nhiều người chờ đợi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập Mỹ trên Núi Rushmore của Nam Dakota, Mỹ vào ngày 3/7/2020. Ảnh: Reuters

Một phân tích so sánh các ca bệnh trong khoảng thời gian từ ngày 8-22/8 với 2 tuần qua cho thấy, cách đây ít nhất 3 tuần, số ca bệnh chỉ tăng ở 3 bang gồm: Hawaii, Illinois và South Dakota. Hầu hết trong số 22 bang, nơi các ca bệnh đang gia tăng hiện nay là ở các khu vực ít dân cư hơn tại phía Trung Tây và phía Nam nước Mỹ.

Theo thống kê, Nam Dakota có mức tăng lớn nhất trong 2 tuần qua với 126%, hơn 3.700 ca nhiễm mới. Các quan chức y tế cho rằng số ca nhiễm gia tăng có liên quan đến hàng trăm nghìn người đi xe máy đổ xuống Sturgis, Nam Dakota để biểu tình vào tháng 8 vừa qua.

Số ca nhiễm cũng đang tăng nhanh ở Iowa, với 13.600 ca mới trong 2 tuần qua và North Dakota, với 3.600 ca mới trong cùng thời gian.

Sự gia tăng chưa xảy ra trên toàn quốc bởi các bang đông dân nhất là California, Florida và Texas lại giảm số ca nhiễm mới. Theo phân tích của Reuters về dữ liệu của bang California, tại bang này, số ca mắc bệnh đã giảm 39.000 ca trong 2 tuần qua so với 2 tuần trước đó, so với mức tăng 37.000 ca ở 22 bang trong cùng thời kỳ.

Trong khi các ca bệnh trên toàn quốc đã giảm từ mức cao nhất vào tháng 7, Mỹ đang bước vào kỳ nghỉ của Ngày Lao động với trung bình 44.000 ca mắc mới mỗi ngày - gấp đôi con số trước kỳ nghỉ cuối tuần vào Ngày Tưởng niệm 23-25/5 tại nước này.

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng số ca nhiễm tăng đột biến trong tháng 7 là do các cuộc tụ họp được tổ chức trong khoảng thời gian gần Ngày Tưởng niệm. Cũng trong tháng 7, Mỹ tiếp tục trung bình có khoảng 1.000 ca tử vong mới mỗi ngày do COVID-19, với tổng số người chết là 190.000 - con số tử vong cao nhất trên thế giới.

Một nguyên nhân khác khiến số ca nhiễm gia tăng ở Mỹ là việc mở lại các trường học ở nhiều khu vực và các cuộc tụ họp đông người diễn ra bất chấp cảnh báo của các chuyên gia y tế.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ cho rằng điều quan trọng là phải ngăn chặn dịch bùng phát trước khi thời tiết lạnh bắt đầu, bởi vì đó là thời điểm các ca cúm có thể tăng đột biến cùng với COVID-19.

Cập nhật lúc 6h ngày 7/9/2020:

*Thế giới: 27.273.250 người mắc; 887.404 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

6.457.446

193.206

2

Ấn Độ

4.202.562

71.687

3

Brazil

4.137.521

126.650

4

Nga

1.020.505

17.820

5

Peru

683.702

29.687


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1049 

- Số ca khỏi bệnh: 815 

- Số ca tử vong: 35

Mai Đan