Bên lề Covid-19 ngày 3/9: Đà Nẵng ra chỉ thị về “chung sống an toàn với dịch”

Xã hội - Ngày đăng : 19:33, 03/09/2020

(TN&MT) - Ngày 3/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ký ban hành Chỉ thị 43-CT/TU về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch COVID-19. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”.

Đà Nẵng ra chỉ thị về “chung sống an toàn với dịch”

Ngày 3/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ký ban hành Chỉ thị 43-CT/TU về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch COVID-19. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”.

Đà Nẵng ra chỉ thị về “chung sống an toàn với dịch”

“Vừa chủ động, quyết liệt phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, có biện pháp thích ứng, chung sống an toàn với dịch. Đồng thời, phải duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội” – Chỉ thị nêu rõ. Chỉ thị xác định việc chống dịch là lâu dài và phải dần hình thành thói quen, nếp sống, văn hóa trong sinh hoạt, giao tiếp xã hội phù hợp.

UBND TP. Đà Nẵng và các ngành chức năng đánh giá công tác phòng chống dịch trong thời gian qua. Làm rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp trong thời gian đến, không để bị động, bất ngờ, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy vào kỳ họp cuối tháng 9.

Đà Nẵng triển khai xét nghiệm diện rộng trong tuần đầu tháng 9 để có cơ sở đánh giá nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, kịp thời phát hiện và có biện pháp ứng phó, kiểm soát. Đồng thời, tạo cơ sở chuyển trạng thái, quản lý kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Đà Nẵng từng bước áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình địa phương.

UBND TP. Đà Nẵng phải chủ động rà soát, xây dựng kịch bản, kế hoạch khắc phục khó khăn trong phát triển kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong đó, ba trọng tâm là: Khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, khuyến khích tiêu dùng nội địa. Tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn. Tích cực thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra.

Đà Nẵng tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, nơi cư trú, nhất là quản lý người nước ngoài, không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý xuất nhập cảnh và công tác phòng chống dịch.

Phun kháng khuẩn

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị này với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, không trông chờ, phụ thuộc chỉ đạo của cấp trên.

Thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh

Ngày 3/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố khỏi bệnh đối với 8 bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, 5 bệnh nhân xuất viện tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang gồm bệnh nhân số 681 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), bệnh nhân số 760 (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), bệnh nhân số 800 (phường Tân Chính, quận Thanh Khê), bệnh nhân số 897 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và bệnh nhân số 1026 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Tất cả 5 bệnh nhân đều không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-4 lần. Trong số này, 4 bệnh nhân được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang bố trí xe đưa về tận nhà để tiếp tục cách ly chặt chẽ thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Riêng bệnh nhân số 760, mặc dù đã được chữa khỏi Covid-19 nhưng do bị suy thận, phải tiếp tục chạy thận nhân tạo nên được ở lại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tiếp tục chạy thận, không phải chuyển đến Bệnh viện C chạy thận như trước.

Được biết, hiện Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã được Sở Y tế thành phố công nhận đủ điều kiện triển khai chạy thận chu kỳ.

Các bệnh nhân xuất viện

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 3 bệnh nhân xuất viện trong ngày gồm bệnh nhân số 444 (thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 843 (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) và bệnh nhân số 985 (phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Các bệnh nhân trên đã có kết quả âm tính 3-4 lần với SARS-CoV-2, không còn các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Sau khi ra viện, các bệnh nhân được cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Y tế.

Ngày 16/9 công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tại buổi kiểm tra công tác thi tại Đà Nẵng chiều 3/9, ông Mai Văn Trinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp quốc gia năm 2020 cho biết, ngày 16-9 sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Tại buổi kiểm tra, ông Mai Văn Trinh ghi nhận, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng không chỉ thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống Covid-19 mà còn bảo đảm tất cả các mặt kỹ thuật, nhân sự để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.

Theo đó, ở các điểm thi, phòng lưu trữ đề thi, bài thi đều có camera giám sát theo quy định, có lực lượng công an bảo vệ theo quy chế. Các công tác khác như: hệ thống lưu trữ bài thi của hội đồng thi, vị trí, địa điểm chấm thi trắc nghiệm, tự luận được trang bị đầy đủ.

Các thí sinh ở Đà Nẵng bước vào ngày thi thứ nhất

Ông Mai Văn Trinh lưu ý, ngoài việc tổ chức khâu coi thi tốt, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng còn phải sát sao khâu chấm thi. “Các hội đồng thi phải thực hiện đúng theo quy chế việc chấm bài thi tự luận và trắc nghiệm. Sau khi có kết quả chấm thi, các hội đồng thi gửi kết quả về Bộ GD&ĐT, tiến hành tải dữ liệu lên hệ thống phần mềm của đề thi, sau đó đối sánh dữ liệu, bảo đảm dữ liệu cập nhật trên phần mềm quản lý thi tuyệt đối chính xác”, ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

Xuân Lam