Đắk Nông: Sạt lở nghiêm trọng phía trên taluy của tuyến đường hơn 1.000 tỷ

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:11, 03/09/2020

(TN&MT) -Hơn 1 tuần nay, nhiều người tham gia giao thông qua tuyến đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê thuộc địa phận (thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp) rất “bất an” vì tình hình sạt lở diễn ra hết sức nghiêm trọng dọc bên phía taluy dương của tuyến đường.

Một lượng lớn đất đá bị sạt nằm ngổn ngang ra đường

Hàng chục khối đất, đá tràn ra đường

Theo anh Nguyễn Thanh An, (trú tại thôn 8 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp), tình hình sạt lở đoạn thôn 11, xã Nhân Cơ xuất hiện cách đây khoảng hơn 10 ngày trước. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên đất, đá phía dọc taluy đường liên tiếp đổ xuống tràn ra mặt đường. “Đất sạt, trụt xuống từng mảng lớn kèm theo đá chảy tràn ra đường, mỗi lần đi qua tôi nhìn lên vẫn thấy từng mảng nhỏ rơi xuống”. Anh An lo lắng nói.

Trưa ngày 2/9, có mặt tại vị trí sạt lở phóng viên Báo điện tử TN&MT nhận thấy các vết nứt phía bên taluy dương vẫn đang trôi đất xuống đường, nhiều vết nứt lớn đang hình thành. Ngoài ra, xuất hiện nhiều mạch nước chảy từ phía trong lòng đất tràn ra khắp mặt đường. Có nhiều đoạn mặt đường bị bao phủ một lớp đất đá khá lớn gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Xuất hiện nước mạch chảy tràn ra đường cùng đất đá bị sạt lở

Trao đổi với phóng viên, người dân sống tiếp giáp với khu vực này cho biết, việc bị sạt lở đất xuất hiện cách đây khoảng gần 3 năm, từ thời điểm đơn vị thi công đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê đưa xe vào múc hạ mặt bằng.

“Phía dưới đất này nó có nguồn nước mạch chảy liên tục, hồi trước chưa múc làm đường thì nó chảy tràn ra phía dưới những giờ không có chỗ thoát nên khả năng nó ngấm xuống làm đất bị sạt, trượt rồi gây lở”. Một người dân đặt nghi vấn.

Nhiều đoạn đất, đá tràn ra đường gây khó khăn cho người dân đi lại

Chuyển nhà 3 lần vì sạt lở

Gia đình anh Nguyễn Quốc Hữu và vợ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (thôn 11, xã Nhân Cơ) đã 3 lần chuyển nhà vì sự cố sạt lở đất nằm sát với tuyến đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê. Theo anh Nguyễn Quốc Hữu, gia đình từ ngoài miền Trung vào đây sinh sống và canh tác nông nghiệp từ năm 1995 với hơn 2 hecta trồng cà phê, hồ tiêu và sầu riêng hàng năm cho thu nhập hơn 600 triệu đồng.

Ngôi nhà của anh Hữu và chị Thuỷ đứng chênh vênh sát với khu vực sạt lở

Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây cứ mỗi lần vào mùa mưa là đất bị nứt lớn rồi sạt lở, nhất là từ lúc thi công hạ mặt bằng tuyến đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê. “Gia đình tôi chuyển nhà đã 3 lần, trước đây có một căn bị sập do đất sạt lở, còn một căn mới đây đất lở nhiều qua nên chúng tôi chuyển vào phía trong để đảm bảo an toàn.”  Chị Thuỷ cho biết.

Phần đất phía taluy dương đang bị tách rời nhiều đoạn rất dễ sạt lở xuống mặt đường

Trao đổi thêm với phóng viên, chị Thuỷ cho biết khoảng hơn 10 ngày này tình hình sạt lở càng lúc càng nghiêm trọng và quy mô ngày một lớn. “Phần diện tích hơn 7.000m2 của gia đình đã bị sụt xuống phía dưới, có nhiều chỗ đường nứt cao hơn một mét, rộng nữa mét. Thời tiết mà mưa thêm thì không biết mấy ngày tới diện tích đất sẽ bị sạt kiểu gì nữa”. Chị Thuỷ lo lắng nói thêm.

Anh Nguyễn Quốc Hữu đứng trên phần đất của gia đình bị sạt lở nghiêm trọng

Ghi nhận tại khu vực bị sạt lở của gia đình anh Hữu và chị Thuỷ, chúng tôi nhận thấy mức độ sạt trượt cực kỳ nguy hiểm với việc xuất hiện hàng trăm đường nứt, xé từng mảng đất với khối lượng cả trăm tấn. Điều đáng lo lắng, toàn bộ phần đất nằm sát với mặt đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê đang tách rời khỏi một quả đồi và có thể trượt xuống phía mặt đường bất cứ lúc nào.

Một diện tích lớn đất sản xuất nông nghiệp của gia đình chị Thuỷ bị "xé toang" từng mảnh

Địa phương đề nghị tìm phương án khắc phục “gấp”

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo xã xuống kiểm tra thực địa và làm báo cáo nhanh gửi Ban quản lý dự án giao thông – Công nghiệp – Dân dụng tỉnh Đắk Nông (Đơn vị Chủ đầu tư dự án tuyến đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê) và gửi UBND huyện Đắk R’Lấp cùng các ban ngành liên quan về vụ việc.

UBND xã Nhân Cơ đã cho cắm cờ và đóng biển cảnh báo toàn bộ khu vực bị sạt lở. 

“Sau khi kiểm tra, làm báo cáo UBND xã đã tổ chức buổi họp mời đại diện Chủ đầu tư, UBND huyện cùng các đơn vị liên quan để tìm phương án khắc phục gấp, chứ tình hình sạt lở ở khu vực này đang diễn biến phức tạp, nhất là trong giai đoạn mùa mưa nữa”. Ông Hiệp nói thêm.

Qua tìm hiểu, Dự án đường Đạo Nghĩa -Quảng Khê có chiều dài 46 km đi qua các xã Đạo Nghĩa, Nghĩa Thắng, Nhân Đạo, Nhân Cơ, thị trấn Kiến Đức(Đắk Lấp và xã Đắk Nia(TP.Gia Nghĩa) có tổng mức đầu tư 1.392 tỷ đồng.

Một trong rất nhiều đoạn trên đỉnh taluy xuất hiện những vết nứt lớn cả mét

Giai đoạn 1 mở đường để thông tuyến được đầu tư 867 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, địa phương và các nguồn vốn khác. Dự án do Ban quản lý dự án giao thông – Công nghiệp – Dân dụng tỉnh Đắk Nông làm Chủ đầu tư. 

Phạm Hoài