Thừa Thiên Huế: Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền

Xã hội - Ngày đăng : 20:38, 02/09/2020

(TN&MT) - Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện Phong Điền trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

HĐND huyện Phong Điền (tỉnh Thừaa Thiên Huế) vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện và một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, sau khi nghe các tờ trình của HĐND huyện các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trịnh Đức Hùng và ông Văn Công Bình - Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, cả 2 ông đều nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ từ ngày 1/8/2020.

Ông Nguyễn Văn Bình (thứ 3 bên phải) được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền

Bên cạnh đó các đại biểu HĐND huyện Phong Điền đã tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm là 26/27, đạt tỷ lệ 96,3% và ông Nguyễn Văn Cho, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện với số phiếu tín nhiệm là 25/27, đạt tỷ lệ 92,6%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND huyện. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề các đại biểu HĐND huyện giao.

“Trên cương vị mới, xin hứa sẽ luôn gương mẫu, đoàn kết, phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách được giao, cùng tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tập thể UBND huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng huyện Phong Điền ngày càng phát triển và sớm xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đề ra”, ông Bình chia sẻ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành miễn nhiệm và bầu sổ sung chức danh ủy viên UBND huyện và thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.

Là huyện cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm TP. Huế 30km, dân số 87.783 người, diện tích đất tự nhiên 948,22 km2, Phong Điền ngày nay được biết đến là nơi có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cũng như có nhiều thuận lợi trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư công nghiệp, du lịch, xây dựng đô thị...

Huyện Phong Điền có KCN Phong Điền nằm trên địa bàn thu hút 14 dự án đầu tư, trong đó 13 dự án đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ 39,11% vốn đăng ký, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt 35%, giải quyết việc làm cho 7.990 lao động.

Năm 2019, huyện Phong Điền đã phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh kêu gọi, thu hút được nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát để triển khai thực hiện các dự án như: Tập đoàn FLC, Tập đoàn Contana, Công ty Kanglongda…

Văn Dinh