Thêm 23 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh và xuất viện

Sức khỏe - Ngày đăng : 18:36, 28/08/2020

(TN&MT) - Chiều 28/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tiếp tục công bố điều trị khỏi và cho xuất viện 23 bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, các bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang gồm bệnh nhân số 500 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 576 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), bệnh nhân số 583 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 612 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), bệnh nhân số 630 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 632 (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).

20 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện chiều 28-8 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

Bệnh nhân số 634 (phường An Khê, quận Thanh Khê), bệnh nhân số 663 (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), bệnh nhân số 705 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), bệnh nhân số 731 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), bệnh nhân số 740 (phường An Khê, quận Thanh Khê), bệnh nhân số 780 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), bệnh nhân số 782 (phường Bình Thuận, quận Hải Châu).

Bệnh nhân số 824 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lê), bệnh nhân số 851 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 952 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), bệnh nhân số 1001 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), bệnh nhân số 1008 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 1011 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) và bệnh nhân số 765 (xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 3 bệnh nhân được ra viện gồm bệnh nhân số 458 (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), bệnh nhân số 829 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và bệnh nhân số 923 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Các bệnh nhân đã âm tính 3-5 lần với SARS-CoV-2, không còn các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, khó thở. Sau khi ra viện, nhân viên y tế và phương tiện sẽ hỗ trợ đưa bệnh nhân về nơi cư trú, đồng thời áp dụng cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

 

Xuân Lam