Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong nước - Ngày đăng : 13:45, 28/08/2020

(TN&MT) - Ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Huyện ủy Phong Điền được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII diễn ra sáng 28/8, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, với 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Huyện ủy Phong Điền được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ phải qua) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Thanh Bình chân thành cảm ơn các đại biểu đã bầu mình đảm nhiệm chức vụ quan trọng này. Ông Bình mong muốn được tập thể lãnh đạo tỉnh cùng động viên, giúp đỡ tạo điều kiện trong quá trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển hơn nữa...

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh ngày 8/10/1974; Quê quán xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày vào Đảng 5/2/2001; Chuyên môn: Thạc sĩ quan hệ quốc tế; Chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Thanh Bình đã từng kinh qua các nhiệm vụ như Giám đốc Sở Ngoại vụ; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phong Điền.

Như vậy hiện tại Thừa Thiên Huế có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Phương, Phan Thiên Định và Nguyễn Thanh Bình. Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là ông Phan Ngọc Thọ.

Cũng tại phiên họp, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thượng tá, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Đại Viên, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Văn Dinh