Thành Đoàn TP. Sầm Sơn với nhiều hoạt động ý nghĩa bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 11:02, 28/08/2020

(TN&MT) - Trong tháng 8, Thành Đoàn TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã phối hợp Đoàn Thanh niên phường Quảng Châu tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát quang rào dậu chân đê hữu sông Mã, đoạn K56- K58, thuộc địa phận phường Quảng Châu, Quảng Thọ. Đồng thời lồng ghép, tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa thông qua các hoạt động hỗ trợ, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần xung kích, khẩn trương, tích cực, ngay trong buổi sáng ngày 23/8, gần 200 đoàn viên thanh niên các xã, phường, chi đoàn Công an thành phố Sầm Sơn. Cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, cưa cắt, phát quang cây cối, rào dậu và thu gom rác thải trên 3.250 m chiều dài đê, tổng diện tích trên 8.000 m² bụi rậm, phá bỏ nơi trú ẩn của chuột và các loại động vật gây hại công trình, hành lang đê.

Đoàn Thanh niên TP. Sầm Sơn dọn vệ sinh khu vực chân đê sông Mã

Trước đó, Thành đoàn Sầm Sơn cũng đã tổ chức lực lượng phát quang rào dậu đê sông Mã, vệ sinh môi trường và đặt biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm đề phòng đuối nước tại khu vực sông Đơ, cống Quảng Châu.

Cũng trong tháng 8 này, Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá - Đoàn Sở Y tế - Đoàn Công ty CP Dạ Lan và Thành đoàn Sầm Sơn phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid -19 và bảo vệ môi trường tại thành phố Sầm Sơn.

Trao tặng làn nhựa và nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con chống dịch Covid-19

Tại chương trình, đại diện Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng các nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dụng cụ bảo vệ môi trường cho bà con nhân dân Thành phố Sầm Sơn thông qua đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố, gồm: 50 suất quà (làn nhựa, gang tay, dầu ăn, mì chính, đường, bột canh...), 100 thùng nước khoáng đóng chai; 2500 khẩu trang kháng khuẩn, tổng giá trị quà tặng 25 triệu đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Sầm Sơn, tuổi trẻ Đoàn Khối mong muốn gửi gắm tình cảm tinh thần và vật chất giúp bà con nhân dân yên tâm chống dịch.

Thông qua chương trình, Đoàn Thanh niên Sầm Sơn đã lồng ghép, tuyên truyền với người dân về đảm bảo công tác vệ sinh môi trường nhắm tránh phát sinh, lây lan dịch bệnh. Đồng thời, cũng nêu ra các tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, đề nghị bà con nên sử dụng các đồ dùng, vật liệu có thể tái chế nhiều lần. Tích cực thu gom, phân loại rác tại nguồn, nhất là đối với các sẩn phẩm được làm từ nhựa. Qua đó hạn chế việc sử dụng túi nilon để mua bán, bằng việc trao tặng và khuyến khích người dân nên sử dụng làn để đi chợ.

Hoàng Anh