5 ca bệnh mới ở Đà Nẵng là người nhà của trường hợp đặc biệt BN 1017

Xã hội - Ngày đăng : 22:00, 25/08/2020

(TN&MT) - BN1017 là trường hợp đặc biệt ở TP.Đà Nẵng, bởi đến nay cơ quan y tế vẫn chưa thể xác định được nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân này. Chỉ sau một ngày, 5 người thân của bệnh nhân này cũng đã dương tính với Covid-19.

Tối 25/8, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng phát đi thông tin về 7 trường hợp mắc Covid-19 mới. Đây là các trường hợp vừa được bộ Y tế chưa công bố theo số thứ tự từ 1023 - 1029.

Theo đó, BN1023 và BN1024 là 2 anh em trú tổ 4, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Hai anh em bệnh nhân này ở nhà sát vách với ông H.N.Q, chủ cơ sở đậu khuôn nơi có bệnh BN988 làm việc. Cơ sở này cũng có BN1008 thường hay đến.

Đà Nẵng thiết lập nhiều khu vực cách ly y tế để phòng dịch Covid-19

5 trường hợp mắc mới còn lại cũng là người thân trong 1 gia đình. Họ là chồng, con, cháu của BN1017 được công bố theo số thứ tự bệnh nhân Covid-19 từ 1015 - 1029.

Tất cả đều trú đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Trường hợp BN1017 vừa được bộ Y tế công bố vào ngày 24/8. Nữ bệnh nhân là ca bệnh rất đặc biệt. Bà đi đến rất nhiều khu chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Hơn nữa, trước khi xác định dương tính với Covid-19, bà đã sốt ho và tự mua thuốc uống.

Ngày 23/8, khi đi chợ Hà Thân, bệnh nhân được trung tâm Y tế quận quận Sơn Trà lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ với virus SAR-Cov-2

Tối cùng ngày, kết quả lấy mẫu lần 2 đã khẳng định bệnh nhân dương tính với Covid-19. Ngày y tế cũng thống kê được nhiều tiểu thương tại các chợ, người đi chợ có tiếp xúc với bệnh nhân này.

Tuy nhiên, qua khai thác ban đầu, vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh cho BN1017.

Hiện nay vẫn chưa xác định nguồn lây bệnh cho BN 1017

Sau khi BN1017 được công bố, ngành y tế TP.Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người thân trong gia đình bà. Kết quả, 5 trường hợp dương tính. Cụ thể đó là chồng, con trai, con gái, cháu nội và cháu ngoại BN1017.

Theo đó, BN1025, nam, 70 tuổi là chồng BN1017. BN1026, nữ 21 tuổi và BN1028, nam, 20 tuổi cùng là cháu của BN1017. BN1027, nam, 43 tuổi và BN1029, nữ, 46 tuổi cùng là con của BN1017.

Được biết, tổng số F1 liên quan đến các chợ có bệnh nhân mắc Covid-19 ở TP.Đà Nẵng (Tân Lập, Siêu Thị, Lầu Đèn, Hà Thân, Bắc Mỹ An, Cảng cá Thọ Quang là 302 người.

Trong 302 mẫu xét nghiệm này có 251 âm tính và 5 người dương tính chính là 5 người trong cùng gia đình của BN1017 như đã nói ở trên.

Hiện, tại TP.Đà Nẵng có 222 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trong số này có 17 bệnh nhân chạy thận nhân tạo, 8 bệnh nhân nằm hồi sức cấp cứu. Số bệnh nhân có xét nghiệm âm tính lần 1 là 55, âm tính lần 2 là 29, âm tính từ 3 lần trở lên là 4.

Võ Hà