4 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng khỏi bệnh và xuất viện

Sức khỏe - Ngày đăng : 13:59, 24/08/2020

(TN&MT) - Sáng 24/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho ra viện 4 bệnh nhân Covid-19 sau khi đã âm tính 3-6 lần với SARS-CoV-2. Trong số 4 bệnh nhân này có bệnh nhân 582 nhiễm Covid-19 trên nền các bệnh lý nặng cũng đủ điều kiện xuất viện.

Cụ thể, bệnh nhân số 807 (25 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 9-8, đã âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 16, 17, 20 và 23-8. Bệnh nhân số 915 (66 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 14-8, đã âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 19, 21 và 23-8. Bệnh nhân số 922 (28 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 14-8, đã âm tính 5 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 16, 17, 18, 19 và 23-8.

Bệnh nhân 582 được các nhân viên y tế hỗ trợ làm thủ tục xuất viện

Dịp này, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng làm thủ tục ra viện cho bệnh nhân số 582 (55 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) nhập viện điều trị ngày 31/7. Đây là bệnh nhân nặng do mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ. Sau khi nhiễm Covid-19, tình trạng bệnh nhân khá nguy kịch do tổn thương phổi, tổn thương tim trên nền bệnh tăng huyết áp, suy tim nặng. Trong quá trình điều trị, các y, bác sĩ phải tiến hành ECMO, lọc máu, thay huyết tương.

Ngày 16/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố điều trị khỏi cho bệnh nhân 582, sau 5 lần âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, thời điểm đó bệnh nhân chưa thể ra viện được, phải tiếp tục được theo dõi, điều trị các bệnh lý nền có sẵn.

“Đến thời điểm hiện tại, các dấu hiệu lâm sàng của người bệnh cải thiện nhiều, không sốt, không khó thở, ăn uống tạm, X-Quang phổi cải thiện, các kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường. Đặc biệt, bệnh nhân đã âm tính 6 lần với SARS-CoV-2 vào các ngày 8, 10, 13, 14, 16 và 23-8”, bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết.

Sau khi ra viện, 4 bệnh nhân được xe y tế chở về nơi cư trú, đồng thời thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh truyền nhiễm do SARS-CoV-2.

 

Xuân Lam