Đà Nẵng: Dỡ bỏ phong toả Bệnh viện đa khoa Hải Châu

Xã hội - Ngày đăng : 20:54, 19/08/2020

(TN&MT) - Chiều ngày 19/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng quyết định dỡ bỏ cách ly đối với Bệnh viện Đa khoa Hải Châu, ở đường Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu sau 14 ngày cách ly.

Đây là cơ sở y tế thứ 4 trong tổng số 5 bệnh viện, trung tâm y tế tại TP Đà Nẵng được dỡ bỏ lệnh cách ly, phong tỏa để tiếp nhận bệnh nhân điều trị bệnh.

Theo kết quả xét nghiệm, tất cả bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân, người phục vụ, người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Hải Châu có xét nghiệm âm tính với SARS -CoV- 2. 

Sau khi gỡ phong toả, bệnh viện cho xuất viện khoảng 50 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện. Bên cạnh đó, bệnh viện cho phép gần 1 nửa số nhân viên y tế về nhà, chỉ còn 1 kíp trực cấp cứu. Đồng thời, trường TH Lý Công Uẩn- nơi cách ly của đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện đa khoa Hải Châu cũng được gỡ phong toả.  

Bệnh viện Hải Châu gỡ bỏ phong tỏa cách ly lúc 16h30 chiều ngày 19/8.

BS Nguyễn Cảnh Việt, PGĐ Bệnh viện đa khoa Hải Châu đã gửi lời cảm ơn đến các  các đơn vị, mạnh thường quân đã cùng chia lửa với bệnh viện trong thời gian cách ly phong tỏa từ ngày 5/8 đến nay. Sau khi hết phong toả bệnh viện sẽ bắt đầu đón bệnh nhân cấp cứu ngay lập tức và bắt đầu mở cửa khám chữa bệnh vào ngày 20/8. Để đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện thực hiện phân luồng, sàng lọc bệnh nhân, khử khuẩn tất cả các phòng, khuôn viên bệnh viện đúng theo quy định của Bộ Y tế.

“Chúng tôi sẽ tổ chức khám sàng lọc phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng. Ở đây có 2 khu để khám sàng lọc bệnh nhân Covid-19 trước khi vào khám”, BS Nguyễn Cảnh Việt cho biết.

Trong 14 ngày cách ly y tế, bệnh viện vừa điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện vừa chỉ đạo đội y tế dự phòng truy vết, làm việc và chăm sóc các trường hợp F (Khu KTX Thanh Sơn và trường TH Lê Đình Chinh).

Một số hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hải Châu thời điểm dỡ cách ly:

Nhiều bệnh nhân được xuất viện sau 14 ngày cách ly

Bảo vệ bệnh viện hủy thông báo cách ly, phong tỏa

Chiều nay (19/8), BV bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu

Các lực lượng chốt trực tháo dỡ chốt, hoàn thành nhiệm vụ.

Bệnh nhân đợi người nhà đến đón về sau 14 ngày cách ly trong BV Hải Châu

Mọi hoạt động của BV trở lại bình thường để đón tiếp bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh

 

 

Lan Anh