Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng được chữa khỏi và xuất viện

Sức khỏe - Ngày đăng : 17:47, 19/08/2020

(TN&MT) - Chiều 19/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện hai bệnh nhân Covid-19, sau thời gian điều trị và có kết quả âm tính 3 lần với SARS-CoV-2.

Hai bệnh nhân được xuất viện là BN 498 và BN 849, đều trú tại quận Sơn Trà.

Các bệnh nhân được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đưa về nhà và sẽ cách ly 14 ngày dưới sự theo dõi, giám sát của cơ sở y tế địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao giấy xuất viện cho các bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi trong chiều 18/8

Bệnh nhân số 498 cho biết thời gian nằm viện, bệnh nhân luôn lạc quan, cố gắng ăn uống để có sức khỏe với hy vọng sớm khỏi bệnh. “Tôi rất vui vì đã được xuất viện về nhà. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sỹ đã điều trị, chăm sóc tận tình cho tôi thời gian qua”, bệnh nhân số 498 chia sẻ.

Tính từ ngày 25-7 đến ngày 19-8, Đà Nẵng đã công bố điều trị khỏi Covid-19 cho 78 bệnh nhân.

Trước đó, chiều 18/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố điều trị khỏi cho 23 bệnh nhân Covid-19. Trong số này, 19 bệnh nhân được làm thủ tục xuất viện về nhà, 4 bệnh nhân thận nhân tạo tiếp tục được chuyển đến cơ sở y tế khác để theo dõi, điều trị các bệnh nền có sẵn.

Cụ thể, 19 bệnh nhân được xuất viện về nhà gồm bệnh nhân số 457 (70 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu); bệnh nhân số 490 (27 tuổi, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu); bệnh nhân số 554 (37 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang); bệnh nhân số 584 (24 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); bệnh nhân số 586 (33 tuổi, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu); bệnh nhân số 606 (40 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang); bệnh nhân số 633 (43 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê); bệnh nhân số 657 (48 tuổi, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Tại thời điểm xuất viện, các bệnh nhân đều không còn các triệu chứng lâm sàng như sốt, ho, khó thở. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà dưới sự theo dõi của cơ sở y tế địa phương

Bệnh nhân số 686 (66 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà); bệnh nhân số 690 (19 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê); bệnh nhân số 694 (27 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ); bệnh nhân số 724 (42 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu); bệnh nhân số 726 (1 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê); bệnh nhân số 732 (52 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà); bệnh nhân số 733 (49 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê); bệnh nhân số 734 (29 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); bệnh nhân số 735 (47 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà); bệnh nhân số 770 (48 tuổi, trú quận Sơn Trà) và bệnh nhân số 825 (60 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Tại thời điểm xuất viện, các bệnh nhân đều không còn các triệu chứng lâm sàng như sốt, ho, khó thở. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà dưới sự theo dõi của cơ sở y tế địa phương.

Ngoài ra, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố 4 bệnh nhân đã điều trị khỏi Covid-19, gồm bệnh nhân số 505 (57 tuổi, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu); bệnh nhân số 757 (70 tuổi, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu); bệnh nhân số 766 (65 tuổi phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và bệnh nhân số 784 (50 tuổi, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Đây là những bệnh nhân bị suy thận mạn nhiễm Covid-19. Quá trình điều trị, các bệnh nhân được chạy thận kết hợp tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Thời điểm ra viện, các bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng đang cách ly nghiêm ngặt với những nơi có ca mắc COVID-19

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết, các bệnh nhân suy thận mạn sau khi điều trị khỏi Covid-19 sẽ được chuyển về Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để cách ly, theo dõi các bệnh lý nền. Hằng tuần, nhân viên y tế tại Bệnh viện Da liễu sẽ đưa các bệnh nhân đến Bệnh viện C Đà Nẵng để thực hiện việc chạy thận, tần suất 3 lần/tuần

.

Nam Anh