Thanh Hóa: Cưỡng chế cách ly một lao động trái phép ở Trung Quốc trở về

Xã hội - Ngày đăng : 11:41, 19/08/2020

(TN&MT) - Hoàng Thị Hạnh lao động trái phép ở Trung Quốc suốt một thời gian dài, vừa rồi về Việt Nam bằng đường mòn biên giới tỉnh Lạng Sơn nhưng không khai báo y tế, trốn cách ly và còn tới nhiều người quen chơi.

Thông tin từ Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã yêu cầu Hoàng Thị Hạnh (SN 1998) ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, là đối tượng đi lao động trái phép tại Trung Quốc trở về địa phương nhưng lại trốn cách ly y tế thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo qui định.

Hoàng Thị Hạnh (sinh năm 1998, ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương) sang Trung Quốc lao động trái phép từ tháng 6/2019. Ngày 7/8, Hạnh trốn về Việt Nam theo đường mòn biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Đến Hà Nội, Hạnh tới 2 - 3 nhà người quen chơi vài ngày. Sau đó, Hạnh đi xe khách về Thanh Hóa. Tại địa phương, cô gái này cũng tìm cách trốn tránh các cơ quan chức năng, không chịu khai báo y tế...

Hoàng Thị Hạnh đã bị cưỡng chế chách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương

Nhận tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã nỗ lực truy tìm. Ngày 18/8, công an phát hiện nơi Hoàng Thị Hạnh ở, yêu cầu Hạnh đến Trung tâm y tế khai báo, kiểm tra, xét nghiệm.

Hiện, Hoàng Thị Hạnh đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương.

 

Thanh Tâm