Phụ nữ Đà Nẵng tiếp nhận gần 1 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khó khăn do Covid - 19

Sức khỏe - Ngày đăng : 22:47, 18/08/2020

(TN&MT) - Nhằm chung tay phòng chống dịch Covid- 19, không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã và đang phát động Chương trình “Sẻ chia yêu thương - Ấm tình phụ nữ Đà Nẵng” nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương đang bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 và ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Hội LHPN thành phố trao bảng tượng trưng tiếp nhận ủng hộ từ đại diện các tổ chức với tổng giá trị 530 triệu đồng

Chương trình được phát động từ ngày 29/7/2020, tính đến ngày 17/8/2020, Hội LHPN TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận tấm lòng của 75 tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ tiền và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm với tổng giá trị 965.340.000 đồng (trong đó, tiền mặt là 376.250.000 đồng). Từ nguồn kinh phí này, vừa qua, Hội LHPN thành phố đã trực tiếp đi thăm và gửi quà tặng đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền quà trị giá 150 triệu đồng.

Sáng ngày 18/8, Hội LHPN thành phố đã tổ chức trao bảng tượng trưng tiếp nhận ủng hộ từ đại diện các tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ trước đó cho Chương trình với tổng giá trị 530 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam gửi tặng 1.000 suất quà (gồm khẩu trang và các nhu yếu phẩm như: gạo, dầu, mắm ...) trị giá 300 triệu đồng.

Các cấp Hội thực hiện Chương trình Sẻ chia yêu thương - Ấm tình phụ nữ Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho các phụ nữ khó khăn

Ngoài ra, Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng ủng hộ 300 xuất quà, trị giá 90 triệu đồng; Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ 50 triệu đồng; Hội LHPN tỉnh Gia Lai ủng hộ 30 triệu đồng; Hội LHPN Tỉnh Bắc Ninh ủng hộ 10 ngàn khẩu trang; Hội LHPN tỉnh Đắc Nông và Hội LHPN quận Long Biên, TP. Hà Nội ủng hộ 3 ngàn móc tai đeo khẩu trang.

Dịp này, từ nguồn kinh phí vận động được, Hội LHPN thành phố tổ chức trao tặng 1.300 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) cho các nhóm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như phụ nữ khuyết tật, phụ nữ mù, công nhân khó khăn, cụ già neo đơn...; 11.000 khẩu trang cho phụ nữ tiểu thương thành phố.

Tại cơ sở, với phương châm “Huy động tại chỗ, hỗ trợ tại chỗ” các cấp Hội cũng đã tích cực vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các trường hợp phụ nữ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tính đến ngày 18/8/2020, các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố đã trực tiếp đến thăm, hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm… đến 14.622 hộ gia đình, cá nhân bị cách ly, gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 1.045 lượt  đơn vị làm nhiệm vụ tuyến đầu (với tổng số tiền, quà hỗ trợ trị giá 4.148.811.000 đồng; cắt cử 2.515 lượt cán bộ Hội tham gia hỗ trợ các điểm chốt, chắn và tuyến đầu.

Phạm Yến