Bảo Lạc (Cao Bằng): Mưa to, sạt lở khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 22:46, 18/08/2020

(TN&MT) - Chiều 18/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) thông tin, trên địa bàn huyện Bảo Lạc vừa xảy ra trận mưa to kéo dài, làm sạt lở đất đá gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và đường giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Trận mưa lớn kéo dài, sạt lở đất đá khiến nhà cửa người dân trên địa bàn huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) bị thiệt hại nặng.

Cụ thể, từ đêm ngày 16/8 đến ngày 18/8/2020, do chịu ảnh hưởng của thời tiết, trên địa bàn huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) xảy ra mưa to, gió lớn khiến 5 nhà dân bị thiệt hại, trong đó, 1 nhà ở xã Cô Ba bị đất đá sạt lở xuống nhà làm gãy cột, kèo, đổ vỡ mái ngói, nguy cơ sập đổ hoàn toàn; 1 nhà tại xã Cốc Pàng bị sạt taluy dương khiến đất đá sạt lở xuống nhà làm gãy cột, kèo, xô nghiêng nhà, đổ vỡ mái ngói, nguy cơ sập đổ; tại xã Đình Phùng 1 nhà bị nứt nền nhà ở và 2 nhà bị lở taluy dương.

Các lực lượng phối hợp khắc phục hậu quả, di chuyển tài sản và sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn.

Trận mưa lớn kéo dài đã làm nước tràn vào ruộng gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu của người dân xóm Bản Mioỏng, xã Đình Phùng. Trận mưa lớn gây sạt lở 1 tuyến đường giao thông nông thôn liên xã và sạt lở nhiều tuyến đường giao thông nông thôn liên xóm. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) đã tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) chỉ đạo UBND các xã huy động lực lượng dân quân phối hợp với bộ đội biên phòng chủ động khắc phục tại chỗ, di chuyển tài sản và sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn. Chủ động thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Chỉ đạo phòng chuyên môn xác minh khối lượng đất đá sạt lở, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để sửa chữa, khắc phục sạt lở đảm bảo thông tuyến. Thăm hỏi, động viên 2 hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa, với tổng số tiền 11 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Nguyễn Hùng